Doanh nghiệp

Nguyễn Tử Quảng, Bkav và Bphone dưới ống kính phóng viên quốc tế

Nguyễn Tử Quảng, Bkav và Bphone dưới ống kính phóng viên quốc tế

Mới đây một bài viết về Bkav, Bphone và CEO của tập đoàn này ông Nguyễn Tử Quảng đã được đăng tải trên trang mạng CNET. Dưới nhan đề “Gặp mặt nhà sản xuất smartphone Việt Nam...”, bài viết đã nêu lên quan điểm và góc nhìn của Shara Tibken, một cây viết lâu năm đến từ CNET.

Trong bài viết của mình Shara Tibken mô tả Bphone như một thiết bị gợi nhớ về iPhone 4, với màn hình lớn hơn so với chiếc điện thoại của Apple.

Shara Tibken cũng nhắc đến Bkav như một phần trong cuộc cách mạng về công nghệ thông tin đang diễn ra ở Việt Nam. Khi mà hàng loạt các nhà sản xuất hàng đầu đang chiếm lĩnh gần như trọn vẹn thị trường nội địa, Bkav như một công ty tiên phong với mục tiêu phát triển các sản phẩm nội địa cho người dân địa phương. Cây viết này cũng ví von Bkav cũng giống như Xiaomi khi công ty này đang tìm cách thúc đẩy sự phát triển của thị trường công nghệ trong nước.

Bphone được mô tả như một thiết bị gợi nhớ về iPhone 4, với màn hình lớn hơn so với chiếc điện thoại của Apple.

Tuy nhiên, Shara Tibken cũng cho rằng một chiếc điện thoại như Bphone là quá đắt đối với đại đa số người dùng Việt Nam, khi mà mức lương tối thiểu tại quốc gia này chỉ là khoảng 150 USD/tháng. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của Bkav cũng được xem như một nhân vật đi ngược lại phong cách đạo đức khiêm nhường của người Việt.

Hình ảnh được Shara Tibken ghi lại trong khu nhà xưởng sản xuất Bphone (Ảnh: CNET)

Shara Tibken cũng là một trong những phóng viên đầu tiên có cơ hội tham quan và chiêm ngưỡng nhà máy sản xuất Bphone. Cụm nhà máy này được miêu tả như một tổ hợp sản xuất cách trụ sở chính của Bkav chừng 10 phút lái xe.

Các công nhân tại đây được miêu tả là những người đeo khẩu trang, mặc đồng phục lao động trắng xanh và đi găng tay trắng. Họ đội một chiếc mũ trùm đầu để tránh những sợi tóc của mình ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thông thường sẽ có khoảng 100 công nhân làm việc tại nhà máy này.

Cũng theo Shara Tibken, có khoảng 50 người làm việc trong một nhà máy cơ khí khác của Bkav ở cạnh bên. Những người này phụ trách việc tạo ra bộ khung kim loại, khe cắm SIM và phần hộp loa của máy. Bên cạnh đó, họ cũng có trách nhiệm xây dựng nên các nguyên mẫu để tiến hành đặt hàng với các đối tác khác của Bkav.

Theo Shara Tibken, Bkav có dự định sẽ mở thêm một nhà máy khác tại Khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc nếu việc kinh doanh cho thấy những phản hồi tích cực.

Trong phần chia sẻ về những cảm nhận của mình, cây viết của CNET không giấu đi những hoài nghi về sự thành công của Bphone. Cô cũng chia sẻ những nhận định về việc Bphone sẽ rất khó cạnh tranh tại thị trường trong nước với mức giá quá cao của máy. “Người mua đầu tiên sẽ nghĩ ngay đến những chiếc điện thoại của Samsung và Apple, sau đó sẽ là những ông lớn một thời như Sony, Nokia hay nay là Microsoft”. 

 

Người dùng Bphone phấn khích khi nhận được bản cập nhật mới

(Techz.vn) Nhiều người sở hữu Bphone cảm thấy ngạc nhiên vì những thay đổi chóng mặt trên bản cập nhật mới của mẫu điện thoại đến từ Bkav.