Nhịp sống số

Người Việt Nam sáng tạo hơn hẳn Ấn Độ, châu Phi nhưng kém xa Trung Quốc

Người Việt Nam sáng tạo hơn hẳn Ấn Độ, châu Phi nhưng kém xa Trung Quốc

Hai trường đại học danh tiếng Cornell và INSEAD cùng tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIP) đã công bố báo cáo về chỉ số sáng tạo (Global Innovation Index) của các quốc gia trên toàn cầu.

Bản báo cáo này dựa trên quá trình khảo sát, đánh giá mức độ sáng tạo của hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Bảng xếp hạng dựa trên 79 tiêu chí khác nhau nhằm đánh giá một cách chuẩn xác nhất thứ hạng của từng quốc gia có trong danh sách.

Theo đó, dẫn đần về Chỉ số sáng tạo toàn cầu là các quốc gia được đánh giá có trình độ phát triển cao như Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Anh, Singapore, Hoa Kỳ. Ở chiều hướng ngược lại, các quốc gia nghèo đói thuộc khu vực châu Phi chiếm phần lớn nửa cuối bảng xếp hạng.

Với Việt Nam, năm nay Chỉ số sáng tạo toàn cầu của Việt Nam được 40/100 điểm. Dù không phải là một thứ hạng quá cao nhưng đây cũng là một kết quả được đánh giá tích cực với quy mô của nền kinh tế. Có một điều đáng chú ý là kết quả đo được của Việt Nam vượt xa so với Ấn Độ, quốc gia có hơn 1 tỷ dân. Tuy vậy nếu so với người láng giềng Trung Quốc, chỉ số sáng tạo của Việt Nam được đánh giá thấp hơn khá nhiều.

Theo các nhà nghiên cứu, sự phát triển của nền kinh tế có ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số sáng tạo. Tuy vậy nếu xét đến chất lượng của sự sáng tạo, các con số về sự phát triển kinh tế lại không có giá trị quá nhiều. Bằng chứng là nhiều quốc gia châu Phi đạt hiệu quả sáng tạo rất cao dù nền kinh tế của họ vẫn còn ở mức kém phát triển. 

 

Amazon có mặt tại Đông Nam Á, bao giờ tiến vào Việt Nam?

(Techz.vn) Amazon đang có kế hoạch tổng tấn công vào thị trường các nước Đông Nam Á với trọng tâm là việc chiếm lĩnh thị trường thương mại điện tử ở hàng loạt quốc gia trong khu vực này. rn