Doanh nghiệp

Người Singapore muốn mua lại mạng di động MobiFone

Người Singapore muốn mua lại mạng di động MobiFone

Liên quan đến việc cổ phần hoá nhà mạng MobiFone, một doanh nghiệp viễn thông lớn của Singapore là Singtel đã cho thấy tham vọng muốn trở thành nhà đầu tư của doanh nghiệp này. Cụ thể hơn, Singtel muốn trở thành một cổ đông của MobiFone và mua lại một lượng cổ phần nhất định khi nhà mạng Việt Nam tiến hành cổ phần hoá.

Để cụ thể hoá tham vọng của mình, mới đây ông Oliver Foo – Phó chủ tịch phụ trách mảng Phát triển kinh doanh và văn phòng của Singtel đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT). Trước đề nghị từ phía doanh nghiệp Singapore, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải cho biết “Singtel sẽ phải làm việc với MobiFone để nắm tình hình doanh về việc cổ phần hoá, sau đó MobiFone sẽ trình Bộ TT&TT về vấn đề này”.

Nói qua một chút về Singtel, Singtel hay Singapore Telecommunications là công ty viễn thông lớn nhất của Singapore với gần 140 năm tuổi. Nhà mạng này hiện đang sở hữu hơn 500 triệu khách hàng tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Singtel cũng thường xuyên góp mặt trong top 30 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất toàn cầu. 

 

Review mạng 4G MobiFone: Vì sao lại lúc nhanh lúc chậm?

(Techz.vn) Bên cạnh những giải đáp về vấn đề tốc độ mạng 4G, MobiFone cũng đã lý giải nguyên nhân vì sao nhiều điện thoại xách tay không thể sử dụng 4G tại Việt Nam.rn