Khoa học & Đời sống

Ngoài bom hạt nhân, vũ khí nào có thể ‘xóa sổ’ đập Tam Hiệp

Ngoài bom hạt nhân, vũ khí nào có thể ‘xóa sổ’ đập Tam Hiệp

Đập Tam Hiệp là trọng điểm chiến lược của Trung Quốc, được xây dựng trên con sông Dương Tử dài nhất châu Á. Là siêu đập có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới và là mục tiêu tấn công trong các kịch bản xung đột quân sự với Trung Quốc. Trước khi được phê duyệt, dự án này đã gây không ít tranh cãi khi 1/3 thành viên Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu phản đối việc xây dựng.

Đập Tam Hiệp bị xóa sổ

Trước đây, nhiều người lo ngại sẽ có đại hồng thủy, Trung Quốc đã tuyên bố: “Một phi đội B-2 mang siêu bom mới đánh sập được đập Tam Hiệp”. Và khẳng định mọi suy nghĩ tấn công để phá hủy đập Tam Hiệp sẽ là bất khả thi. Bởi con đập này được xây dựng kiên cố cùng sự phòng thủ “mạnh” của Trung Quốc. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn thừa nhận siêu đập Tam Hiệp – công trình vĩ đại này vẫn có thể bị đe dọa, nó không hề “bất tử”.

Trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ, kéo theo đó là các công trình, vũ khí hạt nhân hiện đại. Sẽ là mối nguy hiểm “đáng gờm” đe dọa sự “tồn vong” của siêu đập lớn nhất thế giới này. Cùng với đó là sức mạnh to lớn của phi hạt nhân- bom siêu nặng MOP của Mỹ, là nhân tố duy nhất có thể gây thiệt hại cho đập Tam Hiệp.

Đập Tam Hiệp bị xóa sổ

Tuy nhiên, chỉ với 1 quả bom MOP thì chưa đủ để gây tổn hại đến phần hồ chứa đập Tam Hiệp. Theo đó, sức công phá của quả bom này chỉ có thể tạo thành một lỗ hổng có kích thước dài 25m, rộng 20m và cao 10m trên vách đập. Thực tế, phải cần một phi đội B-2 của Mỹ để mang tới số lượng bom phù hợp mới có sức công phá hoàn toàn con đập này.

Đây là một kịch bản được dự báo sẽ là mối lo ngại hàng đầu mà quốc gia Trung Quốc nên lưu tâm. Tuy nhiên, kịch bản này còn xa vời và rất khó lường bởi tính thực tiễn của nó. Bởi lớp phòng thủ “siêu mạnh” và khổng lồ cùng với thiết kế kiên cố ngay từ khi xây dựng sẽ làm Trung Hoa tự tin hơn với siêu đập “tường đồng vách sắt” của mình. Bất kỳ kế hoạch tấn công nào vào đập Tam Hiệp cũng sẽ đi kèm hậu quả không thể lường trước.

 

Ông lớn số 1 Việt Nam chấp nhận bước lùi hơn 7 ngàn tỷ sau sự ‘xuất hiện’ nhiều hãng hàng không mới

(Techz.vn) Gần đây, ở Việt Nam liên tiếp “xuất hiện” nhiều hãng hàng không mới. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh về dịch vụ và khách hàng giữa các hãng ngày càng khốc liệt hơn…