Khoa học & Đời sống

Nghiên cứu chế tạo siêu súng laser có khả năng phá huỷ thiên thạch

Nghiên cứu chế tạo siêu súng laser có khả năng phá huỷ thiên thạch

Các nhà khoa học thuộc trường đại học California (Mỹ) vừa tiến hành thử nghiệm thành công một hệ thống laser đặc biệt có tên gọi De-Star. Khi được hoàn thiện, thiết bị đặc biệt này sẽ được phòng lên quỹ đạo của Trái đất. Nhiệm vụ của nó là phát hiện và đánh chặn những thiên thạch có khả năng xâm nhập khí quyển Trái đất từ xa.

Để làm được điều đó, De-Star sẽ phát ra một chùm tia laser siêu mạnh. Chùm ánh sáng này sẽ đủ sức làm bốc hơi bất cứ thiên thể nào trên đường đi của nó. Bên cạnh đó, lượng khí được giải phóng trong quá trình bốc hơi sẽ tạo lực đẩy đủ mạnh để thay đổi quỹ đạo của tiểu hành tinh, giúp nó chệch hướng khỏi Trái Đất.

Điều này đã được chứng minh là có cơ sở thông qua thử nghiệm của các nhà khoa ọc. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã bắn tia laser công suất lớn vào một mảnh đá bazan – loại vật liệu có thành phần tương tự các thiên thạch. Kết quả của thử nghiệm cho thấy, mảnh đá sau khi bị thiêu đốt bởi tia laser bị mất đi một khối lượng đáng kể.

Theo giáo sư Travis Brashears, quá tình biến một chất rắn hoặc lỏng thành chất khí như vậy được gọi là thăng hoa hay bốc hơi. Cùng với việc biến đổi về trạng thái vật chất, đám khí tạo thành sau đó sẽ tạo ra một phản lực đẩy theo hưởng ngược lại. Đây cũng là một điểm mấu chốt khiến những thiên thạch bị chệch khỏi quỹ đạo di chuyển.

Theo tính toán, cần một chùm laser công suất 10 kW để làm chệch hướng một tiểu hành tinh đường kính 100 mét trong vòng 30 năm.

 

Những dấu hiệu chứng tỏ sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh

(Techz.vn) Năm 2015 là một năm đặc biệt trong công cuộc nghiên cứu vũ trụ, nhất là khi có không ít những dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh được phát hiện và chứng minh bởi loài người.rn