Điện thoại

Nghịch lý: iPhone 5 "ế" ở Mỹ..."cháy hàng" ở Việt Nam

Nghịch lý: iPhone 5
Apple đang phải cắt giảm hợp đồng cung cấp linh kiện cho iPhone 5 do lượng mua ít, trong khi đó, iPhone 5 đang "cháy hàng" tại Việt Nam.

 

“Lệch pha” giữa thị trường trong và ngoài nước

Mấy ngày qua, nhiều trang báo có uy tín trên thế giới đều đồng loạt đưa tin Apple đã cắt giảm hợp đồng cung cấp linh kiện cho iPhone 5 do nhu cầu của người dùng thấp hơn so với dự đoán.

Hợp đồng cung cấp màn hình iPhone 5 đã giảm xuống một nửa so với dự định nhập của Apple.Bên cạnh đó, một số hợp đồng cung cấp linh kiện khác cũng bị cắt giảm.

Trái ngược với tình trạng “ảm đạm” trên (nếu tin đồn là sự thật), lượng tiêu thụ iPhone 5 trên thị trường Việt Nam lại cực kỳ khả quan. Theo một số nguồn tin, nhiều cửa hàng Vinaphone thậm chí đã không còn hàng để cung cấp cho khách.

Đại diện cửa hàng bán iPhone 5 của Viettel trên đường Lạc Long Quân cho biết, do cửa hàng chị mới mở dịch vụ bán iPhone, khách hàng còn chưa biết đến nhiều, nên cửa hàng mới còn hàng. Theo lời chị khi giao dịch chuyển hàng, nhiều cửa hàng của Viettel nói số lượng iPhone 5 đã gần cạn.

Theo khảo sát của phóng viên, lượng tiêu thụ iPhone 5 trong thời gian qua tại các cửa hàng chính hãng là khá ổn, thậm chí gần tết, lượng giao dịch có nhích lên chút  
 
Nghịch lý vì đâu?

Giải thích cho nguyên nhân Apple cắt giảm hợp đồng cung cấp, nhà phân tích Brian Blair cho rằng việc cắt giảm này là đặc trưng sau một kỳ nghỉ. Anh này cho rằng, Apple có rất nhiều nhà cung cấp linh kiện nên xác định họ cắt giảm hợp đồng là điều rất khó. Nhà phân tích Sanford Bernstein thì lại cho rằng, có lẽ Apple đã đặt hàng quá nhiều cho quý IV năm 2012 vì lo sợ có khó khăn trong việc đặt mua màn hình trong thời gian tới.

Nhiều người dùng cho rằng iPhone 5 không thực sự xuất sắc và có nhiều cải tiến so với iPhone 4 và 4S, nên không việc gì mà phải đánh đổi chiếc điện thoại mình đang dùng lấy iPhone 5.

Samsung cùng với những sản phẩm xuất sắc của mình đang là mối đe dọa chính đối với ngôi vị “bá vương” của Apple và iPhone. Không ít người thậm chí còn cho rằng, “thời tàn” của iPhone đang đến gần.

Dù nguồn thông tin vẫn chưa chính thức được xác nhận, nhưng ít nhiều tin đồn này đã khiến cổ phiếu Apple tụt xuống mức thảm hại nhất kể từ năm 2012.

Trong khi đó, thời điểm cận tết này, người Việt thường có xu hướng mua sắm đồ mới để “vui tết”. Thêm nữa, giá thành của iPhone 5 do các cửa hàng chính hãng cung cấp có giá cả rất phải chăng so với hồi đầu iPhone 5 ra mắt. (Viettel, VinaPhone chào giá iPhone 5 16 Gb là 15,69 triệu so với mức 23 triệu những ngày đầu tung ra thị trường).

Một nguyên nhân quan trọng nữa là người Việt thường có xu hướng chạy theo trào lưu, thích sử dụng những sản phẩm công nghệ cao, hot nhất mà nhiều khi không quan tâm đến giá trị thực sự của sản phẩm có tương xứng với số tiền mình bỏ ra.

 

Theo Kiến Thức