Doanh nghiệp

Ngân hàng Đan Mạch đang đau đầu vì quá... giàu

Ngân hàng Đan Mạch đang đau đầu vì quá... giàu

Mặc dù đã áp dụng chính sách lãi suất âm, tức khách hàng gửi tiền vào sẽ phải trả thêm phí, ngân hàng Đan Mạch vẫn không thoát khỏi cảnh chật vật khi nghĩ cách xử lý đống tiền tiết kiệm ngày càng tăng.

Cụ thể, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, số tiền trong ngân hàng đã lên đến 914 tỷ kroner (tương đương 145 tỷ đô-la). Phần lớn khách hàng của ngân hàng là doanh nghiệp và tổ chức. Số tiền này chiếm 1/4 tổng tiền gửi tại ngân hàng, rơi vào khoảng 265 tỷ kroner.

Với số tiền này, ngân hàng sẽ tốn thêm chi phí nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về thanh khoản của giới chức Đan Mạch.

Ngân hàng Đan Mạch (Ảnh: Internet)

Theo như người phụ trách tài chính tại ngân hàng, việc quản lý các hệ số thanh toán nợ ngắn hạn khá khó khăn. Đây là nguyên nhân khiến họ không muốn nhận tất cả các khoản tiền gửi.

Hệ số thanh toán nợ được đặt ra nhằm bảo đảm cho ngân hàng khi thị trường gặp vấn đề. Song, giới chức lại yêu cầu các ngân hàng phân biệt rõ tiền mặt các công ty gửi để điều hành hoạt động và tiền không dành cho mục đích này. Loại sau khả năng cao bị rút ra khi khó khăn khiến ngân hàng cần bộ đệm thanh khoản lớn hơn.

Trong EU, Đan Mạch áp dụng yêu cầu thanh khoản chặt chẽ hơn cả. Thay vì chỉ cần chứng minh có thể đững vững qua 1 tháng thiếu vốn, các ngân hàng nước này bị áp đến tận 3 tháng.

Trở lại vấn đề tiền gửi dư thừa, một khi quá lớn sẽ kéo tụt hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của ngân hàng. Hiện tại, các ngân hàng Đan Mạch đang lâm vào cảnh khốn đốn chính bởi sự kết hợp giữa quy định khắt khe về thanh khoản và lãi suất âm. Lãi suất âm có thể duy trì đến năm 2019 theo dự đoán.

Tạm thời, ngân hàng Đan Mạch vẫn hoạt động tốt trong môi trường này. Thậm chí họ còn đạt lợi nhuận cao vào năm ngoái, và năm nay cổ phiếu đang tăng 16%. 

 

Ngân hàng 'bắt tay nhà ngoại cảm' rút ruột nhiều tỷ đồng?

(Techz.vn) Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội (NHCSXH) hợp tác với nhà "ngoại cảm" Nguyễn Thanh Thúy khai quật hài cốt giả để rút ruột ngân sách hàng chục tỷ