Xe A-Z

Ngắm Rolls-Royce Wraith chính hãng đầu tiên tại Việt Nam dạo phố cuối tuần

Ngắm Rolls-Royce Wraith chính hãng đầu tiên tại Việt Nam dạo phố cuối tuần

Đã từ khá lâu rồi người dân Hà Thành mới lại có dịp ngắm Rolls-Royce Wraith trên phố. Mẫu xe siêu sang có ngoại thất sơn màu kép với phần thân nâu nhạt và nóc xe màu ghi bạc.

Đây là chiếc Rolls-Royce Wraith đầu tiên được đưa về Việt Nam theo diện chính hãng. Xe cập cảng hồi tháng 10/2014 và không lâu sau đó Rolls-Royce Wraith đã tìm được chủ nhân.

Kể từ khi Rolls-Royce Wraith chính hãng đầu tiên tại Việt Nam cập bến, đã có rất nhiều chiếc xe siêu sang Wraith khác được đưa về nước. Tuy nhiên, hầu hết những chiếc xe sang cập cảng về sau này đều là hàng không chính hãng.

Hồi giữa năm ngoái - trước thời điểm áp dụng mức thuế mới, thị trường Việt Nam cũng đón vài chiếc Rolls-Royce Wraith. Và chủ nhân của những chiếc xế sang đó đều là “dân chơi” Sài Thành.

Khi thiết kế Wraith, Rolls-Royce đã tính toán đến việc hiệu chỉnh hệ thống treo làm sao để giảm tối đa độ vặn thân xe khi ôm cua. Vô-lăng tích hợp thêm một số nút chức năng cần thiết. Đồng thời hướng đến cảm giác lái nhiều hơn khi xe vận hành.

Kích thước của Rolls-Royce Wraith khá rộng rãi nên bên trong nội thất cho cảm giác thoáng đãng. Cụ thể, xe có chiều dài 5.269 mm, chiều rộng 1.947 mm, chiều cao 1.507 mm, chiều dài cơ sở 3.112 mm. Trọng lượng không tải của xe là 2.360 kg. Thể tích cốp xe là 470 lít. Điểm nhấn bên ngoài ngoại thất của xe là bộ vành hợp kim 21 inch và lốp runflat.

Khác với những chiếc Rolls-Royce Wraith khác, Rolls-Royce Wraith chính hãng đầu tiên tại Việt Nam không có đường kẻ coachline. Đường kẻ này là một nét đặc trưng trên các dòng xe của Rolls-Royce.

Bước vào bên trong nội thất, nhiều chi tiết của Rolls-Royce Wraith được bọc da hoặc gỗ cao cấp. Trên trần xe là hàng nghìn đèn LED mô phỏng bầu trời đầy sao. Khi trời tối, hệ thống đèn này phát sáng trông rất đẹp mắt.

Rolls-Royce Wraith sử dụng động cơ W12, tăng áp kép, dung tích 6.6L. Xe cho công suất cực đại 624 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền xuống bánh xe thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp. Nhờ đó mà xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,4 giây.

Một vài hình ảnh về Rolls-Royce Wraith của đại gia Hà Thành: 

Cận cảnh logo Rolls-Royce.

Ảnh: Autopro.com.vn