Thiết bị công nghệ

iPod Nano mới sẽ có thêm màu vàng hồng cực đẹp

iPod Nano mới sẽ có thêm màu vàng hồng cực đẹp

Ngày nay, nếu như cần một thiết bị nghe nhạc có lẽ rất ít người còn nhớ đến chiếc MP3 nhỏ gọn bởi đã có smartphone thay thế. Thế nhưng, trong những năm 2000, máy nghe nhạc MP3 lại rất phổ biến và là một thiết bị không thể thiếu của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

Kể từ khi ra mắt chiếc iPod đầu tiên vào năm 2001, Apple đã liên tục cải tiến mẫu mã và các tính năng mới cho sản phẩm của mình qua các thời kỳ. Tuy nhiên, có lẽ do quá tập trung vào phát triển phần mềm cũng như mảng smartphone và Apple Watch mà gần đây Táo khuyết đã quên chăm chút cho những chiếc iPod của mình.

Chiếc iPod đầu tiên của Apple

Mới đây nhà thiết kế đồ họa nổi tiếng Pawel Dworczyk đã đưa ra ý tưởng về một chiếc iPod nano với thiết kế cổ điển và kích thước nhỏ gọn như dòng iPod đời đầu nhưng lại sở hữu màu vàng hồng thời thượng.

Về kiểu dáng, chiếc iPod nano này được thiết kế hình chữ nhật nhỏ gọn và mỏng chỉ có 6 mm

Bên cạnh đó, sản phẩm được trang bị một màn hình cảm ứng 1,9 inch có độ phân giải Retina cùng 3 phím bấm cơ bản là nguồn và tăng giảm âm lượng. Ở cạnh dưới là cổng tai nghe 3,5mm và cổng kết nối Lightning. 

iPod nano có màn hình Retina, 3 phím vật lý và 2 cổng kết nối

Tuy rất nhỏ gọn nhưng iPod nano lại có thể kết nối cùng lúc với 3 thiết bị thông qua Bluetooth. Đặc biệt là nó có thể phát ra chuẩn âm thanh chất lượng cao lên đến 24-bit, tương đương với nhưng chiếc đĩa than.

Giao diện rất đẹp và chạy trên nền tảng watchOS 3.

Theo chia sẻ của Pawel Dworczyk, chiếc iPod nano này sẽ có dung lượng lên đến 128 GB, chạy trên nền tảng hệ điều hành watchOS 3 (hệ điều hành dành cho Apple Watch) mới nhất, cùng với đó là thời lượng sử dụng pin lên đến 72 giờ.

4 phiên bản màu cơ bản

Tham khảo concept-phones

 

Apple khai tử iPod Classic - cùng nhìn lại một huyền thoại

(Techz.vn) Song song với việc cho ra mắt iPhone 6 và 6 Plus, Apple đã chính thức khai tử dòng máy nghe nhạc iPod Classic. Cái kết buồn của dòng máy nghe nhạc đã đi vào huyền thoại là một niềm tiếc nuối vô hạn đối với những người chơi âm thanh.