Điện thoại

Ngắm lại những mẫu di động từng phải có của các "dân chơi" một thời

Ngắm lại những mẫu di động từng phải có của các

Nếu là một dân chơi ở những năm 2006, chắc hẳn những mẫu máy dưới đây sẽ là vật bất ly thân đối với bạn. Đó là một sự thật khi mà đa phần mọi người ở thời điểm đó đều thèm khát sở hữu những chiếc điện thoại như thế này.

Nokia N91

Siêu phẩm Nokia N91 là chiếc điện thoại chuyên cho nghe nhạc đầu tiên của nhà sản xuất đến từ Phần Lan. N91 có 8GB bộ nhớ trong và có thể phục vụ nhu cầu nghe nhạc trong vòng 15 giờ liên tục. Máy hoạt động dựa trên nền tảng hệ điều hành Symbian OS 9.1. Với những thông số cấu hình này, N91 là một trong những cỗ máy di động ấn tượng nhất vào thời điểm nó có mặt trên thị trường.

Nokia N93

Nếu như N91 được sản xuất hướng đến đối tượng người dùng là những người trẻ sành điệu với nhu cầu nghe nhạc thì N93 lại được thiết kế chú trọng nhiều hơn vào tính năng camera. Cũng chính vì lẽ đó, màn hình của N93 có khả năng xoay rất linh hoạt nhằm phục vụ nhu cầu quay video và chụp ảnh của người sử dụng. Đây cũng là chiếc smartphone đột phá nhất về thiết kế của Nokia trong thời gian này. Với camera có độ phân giải 3.2 Mpx và khả năng zoom quang học 3x. N93 là chiếc điện thoại chụp ảnh tốt nhất của Nokia vào thời điểm nó được phát hành.

Motorola Razr V3i

Nhắc đến Motorola, nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là những người có tuổi sẽ mường tượng ngay đến một thương hiệu với những dòng sản phẩm cao cấp. Đó là thương hiệu của những món đồ made in USA “xịn” hay bình dân hơn là thương hiệu gắn liền với chàng cầu thủ bóng đá tài hoa David Beckham.

Giai đoạn 2005 – 2006 cũng là thời điểm thịnh nhất của Motorla với sự ra đời của Motorola Razr V3 và sau đó là Razr V3i cùng nhiều cải tiến. Với độ mỏng sắc như dao cạo, V3i từng được xem như một món hàng hot và thường chỉ được sở hữu bởi các cậu ấm cô chiêu hoặc những doanh nhân thành đạt.

Sony Ericson W810i

Đối với ai đã từng trải qua giai đoạn đầu của những chiếc smartphone, chắc hẳn họ sẽ không thể quên những chiếc điện thoại của Sony Ericson chạy Symbian. Thời đó, việc sở hữu một chiếc W810i chẳng khác gì một giấc mơ có thực. Tuy camera có độ phân giải chỉ 2 Mpx, việc giơ điện thoại lên và chụp với W810i lúc đó chẳng khác nào hành động của những người đẳng cấp. Người dùng cũng có thể cài đặt trên đó các ứng dụng đơn giải như Yahoo Chat, Map, Opera Mini hay Từ điển Anh – Việt.

BlackBerry Pearl 8100

Ở thời điểm những năm 2006, Nokia, Sony Ericson, Motorola và BlackBerry được coi như “tứ trụ” của làng di động một thời. Nếu Nokia có N93, Motorola nổi tiếng với V3i mỏng như dao cạo thì BlackBerry cũng có vũ khí của riêng mình, đó là viên ngọc trai đen BlackBerry Pearl 8100.

Điểm nhấn của Pearl 8100 nằm ở việc sở hữu một thiết kế mạnh mẽ, nam tính, kèm theo đó là cấu hình rất tốt. Máy có thiết kế bàn phím cứng dạng SureType, thay vì QWERTY truyền thống. Bàn phím này có 4 hàng phím, mỗi phím 2 kí tự, trừ phím L và M. Mãi đến tận những năm sau này, BlackBerry Pearl 8100 vẫn còn được rất nhiều người ưa chuộng bởi sự đơn giản mà ổn định cùng thiết kế rất đàn ông của máy.

 

Người Việt ơi, có tiếc nuối nào cho Motorola?

(Techz.vn) Ở thời điểm này, bạn có thể dễ dàng sở hữu một chiếc iPhone 6 Plus hay Galaxy S6. Tuy nhiên, có những thứ mà tại Việt Nam dẫu có tiền bạn cũng sẽ rất khó để có thể mua được. Đó là những món đồ công nghệ đặc biệt đến từ một thương hiệu đặc biệt không kém – Motorola.