Xe A-Z

Ngắm bộ ba siêu xe màu xanh "đại náo" đường phố

Ngắm bộ ba siêu xe màu xanh

Hầu hết giới siêu giàu Trung Đông đều có thú vui với siêu xe. Với họ việc sở hữu những chiếc siêu xe bạc tỷ không quá khó khăn so với điều kiện tài chính của họ. Trước đây, các đại gia Trung Đông rất ưa chuộng siêu xe màu trắng hoặc vàng crom. Khi đó, họ mang hàng loạt xế khủng màu trắng và vàng crom tới thủ đô London trong những chuyến nghỉ dưỡng mùa hè.

Và giờ đây, gu thời trang của giới siêu giàu Trung Đông đã thay đổi. Điều đó thể hiện ngay trên “bộ cánh” những chiếc xế sang của họ. Mới đây, giới săn ảnh đã bắt gặp bộ ba chiếc xe màu xanh mang nhãn hiệu Range Rover, Lamborghini Aventador Roadster và Polaris Slingshot. Bộ ba siêu xe này đang đậu tại khu Mayfiar xa hoa của thủ đô London. Và cả ba chiếc xe trên đều mang biển số của Trung Đông.

Ngoài bộ ba xe “tông xuyệt tông”, còn có rất nhiều xế sang bạc tỷ khác xếp hàng xung quanh đó như: Lamborghini Aventadror Roadster, Lamborghini Aventador SV, Rolls-Royce Dawn màu xám mờ hoặc Porsche 918 Spyder xanh cốm lạ mắt.

Một tay chuyên “săn xe” ở thủ đô London cho biết, mùa hè hàng năm anh đều tới đây để chụp ảnh. Và chỉ trong vòng 3 tuần, anh đã chụp tổng cộng hơn 100 chiếc siêu xe khác nhau.

Cũng trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông tại thủ đô London cũng rất bận rộn. Họ phải thường xuyên kiểm tra hành chính để xem người cầm vô-lăng có bằng lái và các giấy tờ hợp lệ không.

Một số lỗi mà các đại gia Trung Đông hay mắc phải khi lái xe tới London là thiếu bảo hiểm, chạy với tốc độ cao trên đường, hay người lái cố tình “nẹt pô”.

Bộ ba Lamborghini Aventador Roadster, Range Rover và Polaris Slingshot.

 

Hầm để xe ở Thái Lan khiến giới mê siêu xe tại Việt Nam phải "phát hờn"

(Techz.vn) Nếu như những hầm để xe tại Việt Nam chủ yếu là xe máy thì ngược lại ở Thái Lan người ta dễ dàng bắt gặp dàn siêu xe bạc tỷ mang thương hiệu Lamborghini, Ferrari, Maserati, Bentley hay Rolls-Royce. Điều này cũng không quá khó hiểu khi ở Thái Lan, xe ô tô chịu mức thuế suất thấp hơn rất nhiều so với nước ta.