Nhịp sống số

Nếu Neil Armstrong có ứng dụng ảnh Instagram

Nếu Neil Armstrong có ứng dụng ảnh Instagram

Ngày 20/7 cách đây 43 năm, Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng và phi hành gia này tin sẽ có ngày ai đó lại tiếp tục bay lên đấy và nhặt chiếc máy quay ông để lại.

Nếu Neil Arm có ứng dụng ảnh Instagram

Ngày 20/7 cách đây 43 năm, Neil Arm là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng và phi hành gia này tin sẽ có ngày ai đó lại tiếp tục bay lên đấy và nhặt chiếc máy quay ông để lại.

Tàu Apollo 11 rời bệ phóng ngày 16/7/1969 và tới quỹ đạo mặt trăng sau 4 ngày. Phi hành gia Michael Collins ở lại khoang điều khiển còn Neil Arm và tiếp đến là Buzz Aldrin xuống mặt trăng bằng khoang đổ bộ Eagle.

Rất nhiều người nghi ngờ liệu 2 phi hành gia này có thực sự đặt chân lên mặt trăng không bởi với công nghệ thời đó thì đây là điều dường như không thể. Trả lời báo chí Australia hồi tháng 5, Arm, năm nay đã 82 tuổi, nói: "Những nghi ngờ đó chưa bao giờ là mối bận tâm với tôi bởi tôi biết sẽ có ai đó bay trở lại mặt trăng và nhặt máy quay mà tôi bỏ ở đó". Ông cũng nói thêm rằng nếu là một vụ dàn dựng, không thể nào tất cả 800.000 nhân viên của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tham gia dự án đó lại chịu giữ bí mật trong từng ấy năm trời.

Trang Mashable đã thực hiện một cách rất "hợp thời" để kỷ niệm 43 năm cuộc đổ bộ lịch sử của con người: sử dụng các bộ lọc để tạo hiệu ứng Instagram cho các bức ảnh chụp trong sự kiện đó.

<>Châu An