Xe A-Z

Nắng nóng kỷ lục, Uber và Grab đồng loạt tăng giá cước

Nắng nóng kỷ lục, Uber và Grab đồng loạt tăng giá cước

Vào những ngày này, khi mà nhiệt độ của Hà Nội ở ngoài trời lên tới 45 hay 46 độ thì nhu cầu di chuyển bằng xe hơi của mọi người lại tăng cao đột biến. Vì vậy, các hãng taxi trong những ngày này cũng có lượng khách tăng đột biến.

2 ứng dụng được khách hàng ưa chuộng nhất hiện nay là Uber và Grab cũng không phải ngoại lệ. Vào khoảng thời gian nắng nóng cao điểm, giá cước của các dịch vụ này tăng mạnh từ 1.2 đến 1.5 lần. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn phải chấp nhận để di chuyển vì thời tiết quá nắng nóng.

Nắng nóng bất thường nên người dân chọn uber hay grab để đảm bảo sức khỏe

Theo anh Nguyễn Tuấn, một tài xế lái xe Uber cho biết, vào 2 ngày cuối tuần 3 và 4/6, anh đã phải chạy  hết công suất. Mặc dù giá cước tăng nhưng khách hàng vẫn chấp nhận để đảm bảo sức khỏe đi ra ngoài đường. Còn theo anh Thanh Tùng, một lái xe Grab cho biết nhu cầu tăng mạnh và anh phải chạy liên tục. Tuy nhiên vào những ngày này, ngoài đường thông thoáng hơn hẳn do số lượng người ra đường giảm hẳn, nhất là vào tầm buổi trưa đến chiều.

Giá cước uber luôn tăng cao trong những ngày này

Tuy nhiên, Uber và Grab vẫn đưa ra các chương trình khuyến mãi hết sức hấp dẫn như tặng 5 chuyến mỗi chuyến 50.000 đồng hay Grab có các chương trình khuyến mại như Grab siêu rẻ, Grab Share. Tuy nhiên chỉ áp dụng cho khách hàng thanh toán thẻ mà không phải tiền mặt.

Grab có nhiều chương trình khuyến mại cho khách hàng

Còn với đội ngũ xe ôm và shiper của Grab hay Uber, trong những ngày này nghỉ nhiều do thời tiết quá nắng nóng khiến việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn. Một số chủ shop kinh doanh tại Hà Nội cho biết họ đã gặp khó khăn khi không có ai để ship hàng cho khác. Do đội ngũ shipper chủ yếu là sinh viên đã về nghỉ hè, hay xe ôm ship hàng đã nghĩ do thời tiết quá nắng nóng.

Tài xế Grab phải hoạt động hết công suất trong những ngày này

Còn về vấn đề cạnh tranh công bằng giữa taxi Uber, Grab và taxi truyền thống, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 5/2017, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo việc cạnh tranh lành mạnh giữa các hãng taxi truyền thống và Grab, Uber.

Ngoài ra, bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với bộ GTVT để có thể giúp khách hàng làm tốt công tác đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Theo: ictnews.vn