Xe A-Z

Nam Định: Cán bộ xã lập trạm BOT để hoàn vốn tuyến đường liên thôn

Nam Định: Cán bộ xã lập trạm BOT để hoàn vốn tuyến đường liên thôn

Một người dân xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định chia sẻ về BOT tự phát của xã:

Sắm được cái xe để kiếm bát cơm đã phải đóng rất nhiều loại phí.phí đường bộ, phí BOT ,thế mà về đến xã YÊN DƯƠNG,HUYỆN Ý YÊN TỈNH NAM ĐỊNH.CÁN BỘ XÀ CÒN LẬP TRẠM THU PHÍ BOT ĐỂ HOÀN VỐN TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN THÔN.

Được người dân kể lại, có một lãnh đạo xin được nguồn kinh phí quốc gia ,theo phương trâm nhà nước và nhân dân cùng làm, còn đường đang hoàn thành và đưa vào sử dụng,xã YÊN DƯƠNG CHO LẬP TRẠM BOT ĐỂ hoàn vốn con đường thôn với mức 20.000₫ một lượt với xe 2,5 tấn.

Không biết đây là chủ chương của bộ giao thông vận tải hay của UBND TỈNH NAM ĐỊNH HAY UBND HUYỆN Ý YÊN.

YÊU CẦU các ban nghành có liên quan kiểm tra làm rõ giải thích cho người dân hiểu.

    

Theo: Autoxe.net