Smartphone

Năm 2011: iPhone và trùm khủng bố được tìm nhiều nhất

Năm 2011: iPhone và trùm khủng bố được tìm nhiều nhất
TTO - Chiếc điện thoại iPhone đã trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm Yahoo! Search trong năm 2011. Vụ truy bắt Osama bin Laden cũng khiến trùm khủng bố này lọt vào top 10 từ khóa tìm nhiều nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Từ câu chuyện về iPhone vẫn chưa dứt

Năm nay, những câu chuyện truyền thông xoay quanh phiên bản mới của điện thoại di động iPhone trước khi ra mắt, như tính năng mới, kiểu dáng thiết kế, giá cả... đã rất thu hút người tiêu dùng. Đồng thời, thời điểm ra mắt iPhone 4S gây thất vọng cũng làm nổi lên hàng loạt chủ đề cho báo chí, diễn đàn cũng như mạng xã hội đã giúp "iPhone" trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng Yahoo! Search (yahoo.com) năm 2011.

iPhone 4S trắng - Ảnh: Getty Images

Đây được xem là điểm thú vị trong danh sách các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm nay. Không phải là về một sự kiện gây chấn động thế giới, thiên tai hay nhân vật nổi tiếng mà lại là chiếc smartphone của Apple thu hút được sự quan tâm nhất.

Đến cái chết của trùm khủng bố

Ngày 1-5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức công bố trên truyền hình về cái chết của Osama bin Laden trong một đợt truy kích bất ngờ của đội đặc nhiệm Mỹ vào nơi trú ẩn.

Báo chí đăng tải về sự kiện cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden, kẻ đứng sau vụ khủng bố 11-9 - Ảnh: Getty Images

Sự kiện đã gây chấn động toàn thế giới. Toàn bộ các trang web báo chí truyền thông của các hãng thông tấn lớn, mạng xã hội cho đến blog cá nhân đều có đăng tải thông tin về sự kiện này. Trong suốt thời gian sau đó, các sự kiện liên quan và thông tin bên lề về cuộc đột kích vẫn tiếp tục tràn ngập trên mạng và "Osama bin Laden" trở thành một trong 10 từ khóa tìm kiếm nhiều nhất (đứng ở vị trí thứ 10).

Thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản

Ngày 11-3, một trong những cơn động đất kinh hoàng nhất đã xảy ra tại vùng đông bắc Nhật Bản với cường độ lên đến 8,9 độ Richter, kèm theo sóng thần và gây ra thảm họa rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Các nhân viên cứu hộ và Hội chữ thập đỏ Nhật Bản - Ảnh: Getty Images

Theo ước tính, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ thiên tai liên hoàn tại Nhật Bản đã vượt quá 15.000 người. Thiệt hại về tài sản nặng nề nhưng quan trọng nhất vẫn là nguy cơ phóng xạ tiếp tục rò rỉ sẽ kéo dài trong nhiều năm tới.

Diễn biến của vụ thiên tai và rò rỉ phóng xạ đã được cộng đồng thế giới quan tâm tìm kiếm. Từ khóa "Japan earthquake" (động đất ở Nhật Bản) đứng thứ 9 trong danh sách.

Sân chơi của các "nữ hoàng"

Ca sĩ Britney Spears sau bốn năm có mặt trong danh sách từ khóa "nóng" nhất của năm đã bị loại bởi ba cái tên của các kiều nữ, bao gồm: Kim Kardashian, Katy Perry và Jennifer Lopez, lần lượt chia nhau các vị trí thứ ba, tư và năm trong danh sách từ khóa tìm kiếm nhiều nhất. 

Nữ hoàng nhạc pop Kim Kardashian - Ảnh: Getty Images
Ca sĩ Katy Perry - Ảnh: Getty Images
Jennifer Lopez tỏa sáng trở lại sau khi tham gia vào ban giám khảo cuộc thi American Idol, tên cuộc thi cũng là từ khóa đứng hạng thứ 7 trong danh sách - Ảnh: Getty Images

<>Sau đây là top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo! năm 2011:

  1. iPhone
  2. Để đưa ra bản tổng kết cuối năm, các số liệu tìm kiếm đã được Yahoo! phân tích dựa trên một loạt yếu tố bao gồm số lượng tìm kiếm và độ tăng so với giai đoạn trước. Từ đó các xu hướng nổi bật sẽ được xác định.

    Để xem chi tiết bảng thống kê, bạn đọc có thể truy cập tại đây.

    Casey Anthony
  3. Kim Kardashian
  4. Katy Perry
  5. Jennifer Lopez
  6. Lindsay Lohan
  7. American Idol
  8. Jennifer Aniston
  9. Japan earthquake
  10. Osama bin Laden

<> Những từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên thiết bị di động năm 2011

  1. iPhone 5
  2. Powerball
  3. Giải bóng chày MLB
  4. Scrabble cheat
  5. Phiên tòa xét xử Casey Anthony
  6. Hurricane Irene 2011
  7. Kim Kardashian
  8. Translator
  9. Amy Winehouse
  10. May 21, 2011 Rapture 

THANH TRỰC