Nhịp sống số

Mỹ kêu gọi đồng minh tẩy chay các thiết bị của Huawei

Mỹ kêu gọi đồng minh tẩy chay các thiết bị của Huawei

Ngày 22/11, Wall Street Journal cho biết giới chức trách Mỹ đang cố gắng thuyết phục các nước đồng minh tránh xa các thiết bị viễn thông của Huawei vì liên quan đến rủi ro an ninh mạng. Các nhà lãnh đạo của cơ quan tình báo tại Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Huawei và các doanh nghiệp khác từ Trung Quốc có thể là “tai mắt” và là gián điệp của Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng cân nhắc việc tăng viện trợ tài chính cho hoạt động phát triển viễn thông đối với các quốc gia không sử dụng thiết bị do Trung Quốc sản xuất. Chưa dừng lại ở đó, Washington còn thực hiện chiến dịch buộc các sản phẩm điện tử của tập đoàn Huawei ra khỏi Mỹ.

Mỹ kêu gọi các nước đồng minh không sử dụng thiết bị công nghệ của Huawei. Ảnh: Getty 

Đây là một phần của cuộc chiến tranh lạnh trong lĩnh vực công nghệ giữa Trung Quốc, Mỹ và các nước đồng minh. Mỹ cũng kêu gọi các nước đồng minh và các đơn vị liên quan tới chính phủ sẽ hoàn toàn không được sử dụng thành phần dịch vụ từ Huawei và ZTE trong những công việc quan trọng đối với hệ thống đang được sử dụng trong thời hạn 2 năm tới.

AFP dẫn lời thượng nghị sĩ Cộng hoà Marco Rubio: “Huawei và ZTE đặt ra mối đe doạ nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Sản phẩm và dịch vụ của họ thường được sử dụng vào hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và gián điệp, khiến người dân và nền kinh tế Mỹ gặp rủi ro”.

Trước đó, hồi đầu năm nay, Huawei cũng đã thất bại trong việc đưa sản phẩm Mate 10 vào thị trường Mỹ. Bởi Huawei và ZTE đã bị chính phủ Mỹ và nhà Trắng để ý từ lâu và coi hai công ty này là mối đe doạ an ninh quốc gia Mỹ.

Không chỉ riêng Huawei, Washington cũng đánh thuế cao ở nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm trả đũa Bắc Kinh. Đồng thời thắt chặt các quy định đầu tư nước ngoài nhằm vào thị trường siêu cường Châu Á.

 

Điện thoại biến hình từ Samsung sang iPhone, Huawei, Xiaomi, Sony trong nháy mắt

(Techz.vn) Nubia X chiếc điện thoại hai màn hình làm mưa làm gió tuần trước, được cư dân mạng biến hóa thành smartphone của một loạt các hãng nổi tiếng.