Nhịp sống số

Mỹ: Các nhà mạng chống “siêu bão” Irene

Mỹ: Các nhà mạng chống “siêu bão” Irene
ICTnews - Trong khi trận “siêu bão” có tên Irene đang chuẩn bị đổ bộ vào các khu vực bờ biển ở phía Đông nước Mỹ thì các nhà mạng di động cũng hối hả với công tác chuẩn bị khắc phục sự cố và đảm bảo liên lạc.29/08/2011 09:00:02 AM

Bão-Irene.jpg
Siêu bão Irene đã khiến hơn 2 triệu người Mỹ phải sơ tán và làm khoảng 9 người thiệt mạng.

Cho đến nay, cả AT&T, Verizon Wireless và Sprint (3 mạng di động lớn nhất Mỹ) đều đã điều động hàng ngàn xe phát sóng lưu động có khả năng ứng cứu ngay lập tức cho các trạm BTS bị phá hủy bởi nước lụt hay gió lớn.

Cùng với đó, các mạng di động địa phương cũng đã được huy động và yêu cầu mở mạng lưới để hỗ trợ, dự phòng cho các mạng lớn. Những trung tâm giám sát trực tiếp cũng đã được thiết lập để phát hiện một cách sớm nhất những khu vực gặp sự cố và có phương án cứu hộ kịp thời. Nhà mạng Sprint còn huy động cả những xe lắp hệ thống liên lạc vệ tinh di động để đi vào vùng bão. Một lượng lớn máy phát điện dự phòng cũng đã được triển khai.

Bên cạnh việc chuẩn bị ứng cứu, các nhà mạng còn tích cực tuyên truyền tới thuê bao của mình những hướng dẫn, mẹo giữ liên lạc trong bão như: tránh gọi điện mà thay vào đó là nên gửi tin nhắn (SMS), email, thông báo qua mạng xã hội (Twitter, Facebook) để tránh nghẽn mạng.

Cả 3 mạng di động lớn đều tuyên bố sẽ cố gắng hạn chế những cuộc gọi không phải khẩn cấp để dành băng thông cho vùng bão.

Lê Trí

Theo CW

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 103 ra ngày 29/8/2011



Tags: