Nhịp sống số

Mua hàng qua điện thoại: Galaxy A8 biến thành điện thoại Tàu

Mua hàng qua điện thoại: Galaxy A8 biến thành điện thoại Tàu

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương) vừa tiến hành xử lý một vụ việc có yếu tố lừa đảo liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua điện thoại.

Theo phản ánh của người dùng có tên T.Q.T, vào ngày 13/4/2016, anh này có nhận được một cuộc điện thoại từ Công ty TNHH Thương mại Thái Dương Xanh Việt Nam. Nhân viên của công ty này ở đầu dây sau đó đã thông báo về việc anh T.Q,T trúng thưởng một phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng.

Trước sự tư vấn và thuyết phục của nhân viên Công ty TNHH Thương mại Thái Dương Xanh Việt Nam, anh T.Q.T đã quyết định mua một chiếc Galaxy A8 tại đây với giá 8,5 triệu đồng. Với phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng trước đó, số tiền mà vị khách hàng này phải bỏ ra để bù vào phần chênh lệch là 3,5 triệu đồng.

Thế nhưng khi nhận được sản phẩm qua đường chuyển phát, anh T.Q.T mới té ngửa khi phát hiện ra chiếc máy được gửi đến không phải là Galaxy A8. Thay thế cho chiếc điện thoại này là một chiếc smartphone có tên gọi MIQ A8 đến từ nhà sản xuất Trung Quốc. Khi tìm hiểu trên mạng, anh T.Q.T cũng phát hiện ra giá trị của chiếc A8 “dởm” này chỉ chưa đến 2 triệu đồng.

Quá bức xúc trước sự gian dối của Công ty TNHH Thương mại Thái Dương Xanh Việt Nam, anh T.Q.T đã gửi đơn tố cáo đến Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương) để nhờ các cơ quan chức năng tiến hành can thiệp. Sau khi được cơ quan chức năng xác minh thông tin vụ việc, làm rõ sai phạm, phía công ty Thái Dương Xanh Việt Nam đã phải nhận lại hàng và hoàn tiền cho người tiêu dùng.

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh người dùng cần phải thực sự cảnh giác khi nhận các cuộc điện thoại từ những số máy lạ với nội dung liên quan đến các giao dịch mua bán và trúng trưởng. Đây là thủ đoạn thường được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng.

Theo ICT News

 

Lừa đảo câu like Facebook: Chiêu cũ, trò mới, nhiều người “dính chưởng”

(Techz.vn) Bằng hình thức lừa đảo qua Facebook, nhiều nạn nhân đã dính phải chiêu trò của những kẻ bất lương để rồi chẳng khác nào những “con bò đội nón”.rn