Điện thoại

Mua Galaxy A7 trên Lazada, 9X nhận hàng rồi nhảy lên xe bỏ chạy

Mua Galaxy A7 trên Lazada, 9X nhận hàng rồi nhảy lên xe bỏ chạy

Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Nam (sinh năm 1994) và Lê Minh Huyến (sinh năm 1999) về tội cướp giật tài sản. Cả hai bị cáo này đều trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Theo cáo buộc của cơ quan chức năng, vào tháng 2 năm 2017, Nguyễn Hải Nam đã vào trang mạng Lazada và đặt mua một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A7 với giá 6,1 triệu đồng.

Đến ngày 20/2/2017, Nam có nhận được cuộc gọi thông báo giao hàng của chị Lê Thị Hiền (sinh năm 1985, thường trú tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Chị Hiền là nhân viên giao bưu phẩm của Bưu điện thị xã Kỳ Anh. Chị Hiền đã hẹn Nam tại khu vực trước cổng trường THCS Kỳ Long (Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để giao hàng.

Sau khi nhận được cuộc gọi, Nam đã rủ Huyến đi nhận hàng cùng với mình. Trước khi đi, Nam có giao hẹn trước với Huyến rằng cả hai sẽ lấy máy và bỏ chạy nếu người giao hàng sơ hở. Bằng không, Nam sẽ trả lại, không nhận hàng.

Trong quá trình nhận hàng, thấy chị Hiền có phần mất cảnh giác, sau khi cầm điện thoại trên tay, Huyến đã ngay lập tức nhảy lên chiếc xe đang chờ sẵn của Nam rồi cả hai cùng bỏ chạy.

Chị Huyền sau đó đã báo lại sự việc lên Công an thị xã Kỳ Anh. Nhận được thông báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nam và Huyến về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng sau đó đã thú nhận về hành vi phạm tội của mình. 

 

Có một nghịch lý đang diễn ra tại Việt Nam, Galaxy A 2017 còn bán chạy hơn HTC U Ultra, Xperia XZ

(Techz.vn) Vì lẽ nào người Việt đang đổ dồn đi mua Galaxy A 2017? Trong khi đó, rất nhiều mẫu smartphone cao cấp lại đang rất ế hàng.