Điện thoại

Một chiếc Galaxy S6 lý tưởng mà người dùng mong chờ

Một chiếc Galaxy S6 lý tưởng mà người dùng mong chờ

Sau khi được giới thiệu tại sự kiện MWC 2014 và mang đến ít nhiều thất vọng cho cộng đồng quan tâm, nhiều trang thông tin công nghệ đã đăng tải về việc Samsung Galaxy S5 chỉ là động thái mồi nhử để Samsung tung ra bom tấn thực sự của mình sau đó bằng một bản nâng cấp ấn tượng hơn. Dẫu vậy, mới đây CEO của Samsung, J.K. Shin đã chính thức lên tiếng xác nhận về việc hãng không hề có dự định nêu trên và nhiều khả năng người dùng chỉ có thể đặt hy vọng mới vào thế hệ Galaxy Note tiếp theo sẽ lên kệ vào mùa thu này.

Như vậy, Samsung Galaxy S sẽ vẫn được ông lớn công nghệ Hàn Quốc định vị là dòng smartphone cao cấp của hãng, trái ngược với những tin đồn trước đó. Vậy người dùng đang trông đợi gì ở dòng máy này?

1. Chất liệu thân máy mới

Một chiếc Galaxy S6 lý tưởng mà người dùng mong chờ

Có thể thấy thiết kế hiện tại của Samsung Galaxy S5 nói riêng hay toàn bộ dòng máy cao cấp Galaxy S nói chung không quá được lòng người dùng. Sau khi mắt tại sự kiện MWC 2014 và vẫn mang trên mình chất liệu thân máy bằng nhựa, cả những người hâm mộ trung thành nhất của Galaxy S cũng không thể giấu nổi sự thất vọng của mình. Galaxy S6 đang lại một lần nữa được mong đợi sẽ mang trên mình thiết kế kim loại nguyên khối để mang lại phần nhìn và cảm giác trên tay sang trọng hơn so với thiết bị tiền nhiệm. Không hiểu lần tới Samsung có tiếp tục là ông lớn chuyên... ngó lơ ý kiến người dùng hay không?

2. Màn hình 2K

Một chiếc Galaxy S6 lý tưởng mà người dùng mong chờ

Samsung Galaxy S5 ra mắt được trang bị màn hình 5,1 inch cùng độ phân giải 1.080 x 1.920. Với mật độ điểm ảnh lên tới 432PPI, đây rõ ràng đang là một trong những dòng máy có khả năng hiển thị tốt nhất trên thị trường. Dẫu vậy, với những tin đồn gần đây cho rằng Samsung đang rục rịch sản xuất màn hình 2K và 4K không khỏi làm người dùng hy vọng về việc phiên bản smartphone cao cấp tiếp theo của hãng sẽ sở hữu công nghệ màn hình này.

3. Vi xử lý 64 bit

Một chiếc Galaxy S6 lý tưởng mà người dùng mong chờ

Còn nhớ vào tháng 9 năm ngoái khi Apple giới thiệu các thiết bị mới của mình trong đó có sở hữu chip xử lý 64 bit, giới công nghệ đã rộ lên tin đồn cho rằng Samsung cũng sẽ trang bị cho Samsung Galaxy S5 công nghệ này bởi ông lớn công nghệ Hàn Quốc vốn vẫn được coi là một trong những “chiến mã” năng nổ nhất trên cuộc đua phần cứng. Chưa kể đến việc Galaxy S5 không có chip 64 bit, thiết bị này còn tỏ ra phần nào đó hụt hơn xét về mặt phần cứng khi so sánh với Sony Xperia Z2, siêu phẩm được ra mắt cùng thời điểm.

4. Thiết kế dẻo

Một chiếc Galaxy S6 lý tưởng mà người dùng mong chờ

Nếu có quan tâm đến các tin tức về công nghệ, chắc hẳn bạn cũng đã từng nghe qua về việc Samsung đang phát triển một mẫu điện thoại có thể gập mở được đồng thời sở hữu rất nhiều hồ sơ bản quyền liên quan đến nó. Biết đâu chiếc Samsung Galaxy Round được hãng tung ra hồi năm ngoái chỉ là sự khởi đầu cho những bước tiến ở các dòng máy cao cấp tiếp theo.

5. Viên pin lớn hơn

Một chiếc Galaxy S6 lý tưởng mà người dùng mong chờ

Vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp các thiết bị di động đã liên tục vượt qua các mốc giới hạn về phần cứng khi cho ra đời những sản phẩm thực sự ấn tượng về hiệu năng hoạt động. Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh thời lượng và dung lượng pin, vẫn chưa có nhà sản xuất nào thực sự làm hài lòng được người dùng. Viên pin 2.800 mAh mà Samsung Galaxy S5 sở hữu chỉ là một nâng cấp nhỏ so với thiết bị tiền nhiệm và người dùng cần nhiều hơn thế!

6. Nói không với bloatware

Một chiếc Galaxy S6 lý tưởng mà người dùng mong chờ

Hiểu một cách đơn giản, bloatware là những phần mềm riêng có được nhà sản xuất bổ sung thêm vào hệ điều hành cho các thiết bị. Samsung luôn bị coi là một trong những hãng sản xuất lạm dụng bloatware quá mức khi liên tục nhồi nhét vào thiết bị của mình rất nhiều ứng dụng mang thương hiệu riêng của hãng. Vì lí do này, những thiết bị đến từ Samsung thường bị ăn bớt quá nhiều bộ nhớ trong. Ở Samsung Galaxy S6, Samsung có thể tiếp tục mang đến bloatware nhưng ít nhất hãy cho phép người dùng gỡ chúng và tìm đến các lựa chọn khác nếu họ muốn.
7. Loa tốt hơn

Một chiếc Galaxy S6 lý tưởng mà người dùng mong chờ

Ở phiên bản Samsung Galaxy S5, nhà sản xuất vẫn chỉ trang bị cho thiết bị này một loa trong khi đó các thiết bị sở hữu loa kép như HTC One đang cực kì được ưa chuộng với khả năng mang lại chất lượng âm thanh ấn tượng.
Trong khi cải thiện kích thước màn hình cùng khả năng hiển thị, Samsung thực sự nên quan tâm hơn đến chất lượng âm thanh của Galaxy S6 để có thể hoàn thiện trải nghiệm giải trí của người dùng.

8. Vi xử lý DAB

Một chiếc Galaxy S6 lý tưởng mà người dùng mong chờ

Chip DAB (viết tắt của Digital Audio Broadcast) cũng được mong đợi sẽ có mặt ở chiếc Samsung Galaxy S6. Trong đó loại chip này sẽ mang đến cho thiết bị smartphone khả năng tiếp cận với các đài phát radio chất lượng cao mà không cần phụ thuộc vào kết nối mạng. Theo dự đoán của các chuyên gia, chip DAB sắp đổ bộ vào các thiết bị smartphone.

9. Tính năng “luôn luôn lắng nghe”

Một chiếc Galaxy S6 lý tưởng mà người dùng mong chờ

Có một điểm ở chiếc Moto X rất được đánh giá cao là sự thông minh của thiết bị khi có thể luôn luôn lắng nghe người dùng. Việc Google đang liên tục cải thiện Google Now cùng công nghệ nhận diện giọng nói sẵn có, Samsung hoàn toàn có thể mang đến cho thiết bị cao cấp kế tiếp của mình những tính năng thông minh hơn.

10. Giao diện người dùng mới

Một chiếc Galaxy S6 lý tưởng mà người dùng mong chờ

Đánh giá một cách khách quan, giao diện TouchWiz của Samsung không mang lại nhiều giá trị hơn giao diện Android gốc là bao. Do đó, việc Samsung đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển giao diện người dùng mới cho thế hệ Samsung Galaxy S6 là hoàn toàn cần thiết.

Đọc thêm: Giám đốc ĐH IGDA: Nguyễn Hà Đông là người làm game kiểu mẫu

Thu Thủy