Máy tính bảng

Mở hộp, trên tay Mi Pad 3: Kim loại, Only Wifi, giá 5,8 triệu đồng

Mở hộp, trên tay Mi Pad 3: Kim loại, Only Wifi, giá  5,8 triệu đồng

Có thể thấy dòng máy tính bảng của Xiaomi khá “năng động” trong việc thử nghiệm những con Chip đến từ các hãng khác nhau. Ở thế hệ đầu tiên, hãng sử dụng con Chip NVIDIA Tegra K1, đến thế hệ Mi Pad 2 hãng chuyển sang sử dụng của Intel với con chip Intel Atom X5-Z8500. Mi Pad 2 không hẳn là thất bại vì nó cũng được Xiaomi chăm chút rất tỉ mỉ về mặt thiết kế lẫn màn hình. Tuy nhiên điểm yếu lớn nhất của những thế hệ trước đó chính là SoC, Vì thực tế NVIDIA và Intel đều không phải là những cái tên chủ lực trong lĩnh vực phát triển chip di động. Bằng chứng đó chính là hiện tại chúng ta gần như không còn bắt gặp con chip đến từ NVIDIA và Intel trên mấu máy tính bảng và điện thoại.

Trên thế hệ Mi Pad 3, Xiaomi đã quyết định tìm đến nhà sản xuất có “tên tuổi” hơn đó chính là Mediatek với con chip MediaTek MT8176 mới được hãng ra mắt vào tháng 10/2016. Đây là con chip 6 nhân xử lý, bao gồm 2 nhân Cortex-A72 hiệu năng cao,  4 nhân Cortex-A53 tiết kiệm điện và đây cũng chính là Chipset được sử dụng trên chiếc ASUS ZenPad 3S. Con chip này sẽ ngang ngửa với con chip Snapdragon 650 đến từ Qualcomm. Về mặt hiệu năng thực tế thì Techz sẽ có bài viết đến các bạn khi có thời gian trải nghiệm lâu hơn.

Sau đây sẽ là bài mở hộp và đánh giá nhanh về chiếc máy này

Đây là vỏ hộp của thiết bị Máy có cách đóng hộp tương tự như những chiếc điện thoại của hãng, với hộp đựng bằng giấy, màu trắng. Mặt trước sẽ có logo Xiaomi, góc trên chúng ta sẽ có phiên bản bộ nhớ trong vào bộ nhớ Ram của máy (máy chỉ có 1 phiên bản 4GB Ram và 64GB bộ nhớ trong)


Mặt lưng hộp chúng ta sẽ có thông tin về cầu hình của máy. Tuy nhiên sản phẩm này vẫn chưa được bán chính hãng tại Việt Nam nên các chữ được in hoàn toàn bằng tiếng Trung.


Mở hộp lên thì trên cùng sẽ là chiếc máy, phía dưới sẽ là củ sạc và và Cable USB Type- C.


Củ sạc của máy với đầu ra 5V-2A  không hỗ trợ công nghệ sạc nhanh.

ĐÂY LÀ NHÂN VẬT CHÍNH CỦA CHÚNG TA

Mặt trước chúng ta sẽ có màn hình độ lớn 7.9” với phần viền không quá dày, nhìn rất cân đối.

Phía trên là camera phụ và cảm biến.

Phía dưới là 3 phím điều hướng cơ bản của Android và được trang bị đèn nền.

Cạnh phải sẽ là phím nguồn và tăng giảm âm lượng.

Cạnh trái chúng ta sẽ không có gì (vì máy chưa chỗ trợ 4G).

Cạnh dưới là cổng sạc USB Type- C được đặt giữa 2 con ốc nhìn rất cân đối.

Cạnh trên chúng ta sẽ có Jack cắm tại nghe 3.5.

Mặt lưng của máy không khác nhiều  với Mi Pad 2, góc trái là camera chính, phía dưới là Mic thu âm.

Phía dưới là logo Mi và 2 dải loa.

Kết luận:  tổng thể thiết kế chúng ta sẽ thấy không khác mấy so với người đàn anh Mi Pad 2. Có 1 điểm khác đó chính là Mi Pad 3 chỉ có màu Vàng, không còn màu xám như trên Mi Pad 2

Về camera: 

Xiaomi đã nâng cấp độ phân giải cho camera sau của máy lên đến 13MP khẩu độ f/2.2.

Camera trước của máy vẫn giữ nguyên độ phân giải 5MP.

Về mặt thông số cấu hình, ngoài việc nâng cấp Chipset thì Mi Pad 3 còn được Xiaomi nâng cấp cả về bộ nhớ trong và bộ nhớ Ram, Máy sở hữu bộ nhớ ram  4GB bộ nhớ trong 64GB hãng đã quyết định loại phiên bản dung lượng 16GB. Máy sở hữu viên pin 6600 mAh cao hơn với con số 6190mAh trên Mi Pad 2.

Máy đang chạy trên phiên bản MIUI 8 dựa trên nển tảng Andorid 7.0. Do chuyển sang sử dụng nền tảng ARM, Mi Pad 3 không còn phiên bản chạy hệ điều hành Windows  như Mi Pad 2.Một điểm đáng tiếc đó chính là máy vẫn chưa có phiên bản hỗ trợ 4G mà chỉ có Wifi mà thôi.

Về giá bán: Mức giá tham khảo cho chiếc máy này vào thời điểm hiện tại là 5.8 triệu đồng 

 

Xiaomi cho ra mắt Mi Pad 3: cấu hình khủng, giá gần 5 triệu đồng

(Techz.vn) Mới đây, Xiaomi đã trình làng mẫu máy tính bảng thế hệ tiếp theo là Xiaomi Mi Pad với thiết kế siêu mỏng, vi xử lý Mediatek MT8176, RAM 4GB với mức giá gần 5 triệu đồng.rnrn