Doanh nghiệp

Microsoft muốn thuê người mắc chứng tự kỷ vào làm việc

Microsoft muốn thuê người mắc chứng tự kỷ vào làm việc

Microsoft vốn được coi là một trong những doanh nghiệp rất quan tâm đến người khuyết tật cũng những người có vấn đề xấu về sức khoẻ. Bên cạnh việc nhà sáng lập Bill Gates thường xuyên đi làm từ thiện, công ty phần mềm lớn nhất thế giới này luôn tạo ra những sản phẩm cho mọi đối tượng, trong đó có cả những người khuyết tật có thể sử dụng.

Mới đây, Microsoft lại hứa hẹn sẽ mở ra một tương lai mới cho những người mắc chứng bệnh tự kỷ, vốn là những người khó có thể hoà nhập với cộng đồng cũng như cống hiến cho doanh nghiệp. Công bố này được họ đưa ra vào ngày Thế giới nhận thức về Tự kỷ, tại chính trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York.

Microsoft cho biết, họ đang hợp tác với Specialisterne, một tổ chức xã hội được thành lập vì người tự kỷ để thí điểm chương trình này tại trụ sở chính ở Redmond. Những người này sẽ được thuê để làm việc toàn thời gian cho công ty.

Microsoft tin rằng, thử nghiệm này sẽ mở ra một hướng tìm kiếm lao động mới trong tương lai. Những người mắc chứng tự kỷ vốn có những tài năng cực kỳ đặc biệt, tuy nhiên chúng cần được khám phá và phát huy.

Bà Mary Ellen Smith, Phó Chủ tịch phụ trách các hoạt động toàn cầu của tập đoàn cho biết: “Mỗi người mắc chứng tự kỷ có thể sẽ có những thế mạnh riêng và có thể phát huy chúng tại Microsoft, chẳng hạn như có những người có khả năng xử lý thông tin cực nhanh nhạy, hiểu sâu rộng về toán học hoặc mật mã học”.

Điều này cũng sẽ mở ra một tia sáng mới cho những người mắc bệnh tự kỷ. Họ sẽ tìm được môi trường để phát huy thế mạnh của mình thay vì phụ thuộc vào người thân chăm sóc.

 

Office Lens: Ứng dụng quét ảnh cực mạnh của Microsoft cho iOS và Android

(Techz.vn) Với Office Lens, người dùng có thể dễ dàng ghi lại những dữ liệu dạng chữ chỉ bằng cách chụp ảnh.