Doanh nghiệp

Microsoft còn "hút máu" người dùng hơn cả Apple

Microsoft còn

Microsoft thu lợi trên một đơn vị tablet Surface nhiều hơn cả iPad của Apple.

Từ trước đến nay, các thiết bị bán ra của Apple như điện thoại iPhone hay máy tính bảng iPad đều được định giá tương đối cao và thuộc dòng sản phẩm phân khúc cao cấp. Theo tính toán của các chuyên gia, tổng chi phí linh kiện lắp ráp của một chiếc iPad chỉ chiếm khoảng 50% so với giá bán ra cuối cùng. Vì vậy, có thể nói lợi nhuận trên mỗi thiết bị thu được của nhà táo là rất cao. Trái ngược với chính sách trên của Apple, các công ty khác như Amazon hay Google lại luôn làm hài lòng người dùng bình dân bởi các sản phẩm giá rẻ nhưng cũng vô cùng chất lượng.

 

 

Cách đây không lâu, Microsoft cũng chính thức đặt một chân vào thị trường sản xuất máy tính bảng bằng sản phẩm tablet Surface RT. Nhưng mức giá của chiếc tablet này không rẻ như kỳ vọng của người dùng. Rõ ràng hãng phần mềm khổng lồ đang áp dụng một chiến lược giá có nhiều điểm tương đồng với Apple và thậm chí còn đắt đỏ hơn thế.


Theo nguồn số liệu thống kê từ IHS iSuppli cho biết, tablet Surface phiên bản 32GB có chi phí linh kiện vào khoảng 271 USD, thấp hơn 22 USD so với chi phí linh kiện cấu thành iPad bản 32GB. Do đó, mỗi thiết bị Surface 32GB được bán ra thị trường, Microsoft có thể “bỏ túi” khoản lợi nhuận khoảng 315 USD, trong khi Apple thu lợi 296 USD. Tuy nhiên, mức tính toán lợi nhuận này là chưa bao gồm các chi phí tiếp thị, bán hàng…

Xem thêm trang về Microsoft


Tham khảo: Bgr/Genk