Tin tức công nghệ

Cư dân mạng bắt đầu coi mạng xã hội là nguồn tin chính, thay thế cả báo chí

Cư dân mạng bắt đầu coi mạng xã hội là nguồn tin chính, thay thế cả báo chí

Trung tâm này đã khảo sát trên 4.600 người và được biết họ sử dụng những trang mạng ưa thích như Facebook, Twitter, Instagram, YouTube và kể cả Snapchat để đọc tin tức hằng ngày. Theo nghiên cứu về mảng tin tức trên các trang mạng xã hội năm 2016, có đến 62% dân số Mỹ thừa nhận rằng họ tìm kiếm hoặc xem tin tức nhờ vào các trang mạng này.

Phần đông dân Mỹ sử dụng mạng xã hội để đọc tin tức. Ảnh: Internet

Những trang mạng xã hội bắt đầu bị “nhòm ngó” khi những nhà thầu cũ của Trends cáo buộc rằng các trang này có vẻ đã lọc ra nhiều nguồn tin đáng tin cậy khi đăng tải chúng lên Internet. Facebook chối bỏ cáo buộc này nhưng sau đó lại tự động thay đổi các cách thức lọc những tin tức đang thịnh hành.

Trên thực tế, đây là lần thứ 2 Pew đã thực hiện nghiên cứu này với lần đầu tiên vào năm 2013. Các nhà khoa học đã thấy được sự phát triển của các trình duyệt mạng xã hội xét về mặt nguồn cung cấp thông tin so với mặt bằng chung các phương tiện đại chúng. Đặc biệt vào lúc đó, Facebook đã có những bước chuyển vượt bậc với sự nhảy vọt từ 47% lên 66%.

Facebook có sự phát triển vượt bậc so với các trang xã hội khác. Ảnh: Internet

Hiện nay, Reddit có đến 70% trong số người dùng sử dụng trang này để đọc tin tức, thế nhưng lượng tài khoản của nó nhỏ hơn rất nhiều so với Facebook. Twitter cũng tương tự với một nửa người dùng thú nhận rằng họ sử dụng những trình duyệt web hoặc blog Internet để xem tin tức nhưng những chỉ số của Twitter dường như không thay đổi nhiều trong suốt 3 năm qua. (từ 52% vào năm 2013 lên đến 59% trong năm nay).

Twitter không có nhiều thay đổi trong 3 năm qua. Ảnh: Internet

Sree Sreenivasan, chuyên gia về mạng xã hội và truyền thông kỹ thuật số và cũng là Giám đốc truyền thông của Bảo tang Metropolitan cho biết, “Tôi không ngạc nhiên mấy về việc con người đang dần chuyển sang tìm kiếm hay nhận được thông tin từ những trình duyệt hay phương tiện Internet mà họ đang sử dụng.”

Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ rằng, việc những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội phần lớn là những tin tức một chiều không phải là điều quá mới lạ. Khi các trang blog bùng nổ trên Internet gần 2 thập kỷ trước, người đọc đã tự thích nghi với những thứ phù hợp với thế giới quan của họ và loại bỏ những gì không tương thích. Bởi lẽ cuối cùng, người sử dụng mới là người có quyền định đoạt họ sẽ thu thập hay bỏ qua những thông tin nào.

Người sử dụng mới là người định đoạt. Ảnh: Internet

Nghiên cứu của trung tâm Pew cũng cho biết 19% người dùng LinkedIn sử dụng chúng như nguồn tin tức của mình và phần đông tài khoản là từ những người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trong khi YouTube thì ngược lại. Xét về giới tính, Facebook và Instagram thu hút nhiều nữ giới hơn tương ứng với 57% và 65%. Không những vậy, Instagram còn là nơi có lượng người sử dụng trẻ tuổi nhiều nhất với 58% “cư dân” nằm trong độ tuổi từ 18 đến 29.

Instagram có lượng người sử dụng trẻ nhất. Ảnh: Internet

Đây thực sự là những thông số đáng lo ngại đối với truyền thông cổ điển. Nghiên cứu của Pew cũng chỉ ra rằng, số người dù vô tình hay hữu ý nhận thông tin từ những trang mạng xã hội trên thực tế vẫn sử dụng những phương tiện truyền thông cũ. 39% người dùng Facebook vẫn xem tin tức trên TV, 15% vẫn đọc báo và 8% người dùng Twitter vẫn đọc tin tức từ báo in, vv…

Tuy vậy, xu hướng sử dụng mạng xã hội để đọc tin tức vẫn sẽ tiếp tục lan rộng khi những trình duyệt này càng chiếm ưu thế trong cuộc sống của chúng ta trong tương lai.

Tham khảo: Mashable

 

5 thông tin cá nhân Facebook "dụ" bạn tiết lộ, nhưng chớ làm theo

Giống như Google, Facebook được xây dựng trên nền tảng thiết kế đơn giản, cung cấp dịch vụ miễn phí cho người dùng, thế nhưng người dùng không phải là khách hàng chính của Facebook.