Xe A-Z

Mãn nhãn với dàn xế cổ tại lễ hội Goodwood

Mãn nhãn với dàn xế cổ tại lễ hội Goodwood

Lễ hội tốc độ Goodwood năm nay đã thu hút được sự tham gia của đông đảo giới mê xe và mê tốc độ. Góp mặt trong sự kiện Goodwood 2016 có rất nhiều mẫu xế cổ có thiết kế đặc biệt. Thậm chí xuất hiện tại sự kiện còn có cả những cái tên mà bạn chưa nghe tới bao giờ.

Đây chính chiếc Willys Interlagos A108.

Đây chính chiếc Willys Interlagos A108 được thiết kế và rao bán bởi công ty Willys Overland tại Nam Mỹ. Đây là chiếc xế cổ hàng hiếm, nó được chuyển tới Pháp bởi một nhân viên của Renault khi đang đi công tác tại Brazil. Sau đó, Willys Interlagos A108 đã được mua lại bởi công ty Renault Classic.

Hình ảnh Lancia Astura Pinin Farina Cabriolet “Bocca” tại sự kiện.

Góp mặt trong sự kiện lần này còn có chiếc Lancia Astura Pinin Farina Cabriolet “Bocca”. Sở dĩ chiếc xe này có giá trị cao vì hiện nó là 1 trong 5 chiếc Bocca mui trần còn xót lại cho tới bây giờ. Xe được thiết kế mang đậm dấu ấn hoài cổ của những năm 1980. Chiếc xe này từng được gán mắc với việc sản xuất chỉ để phục vụ cho kẻ độc tài người Ý Mussolini.

Xế cổ Meyrignac A110 Coupe.

Xế cổ Meyrignac A110 Coupe được phát triển dựa trên mẫu Alpine A110. Chiếc xe được thiết kế dưới bàn tày của Denis Meyrignac – một nhà thiết kế có tầm nhìn về các mẫu xe thể thao có kiểu dáng góc cạnh. Meyrignac A110 Coupe được trưng bày tại triển lãm Geneva Motor Show vào năm 1977.

Còn đây là Rolls-royce Phantom III Gurney Nutting Sport Saloon.

Năm 1937, Rolls-royce Phantom III Gurney Nutting Sport Saloon từng được giới thiệu tại triển lãm New York Motor Show bởi công ty J.S.Inskip Inc. Sau đó một thời gian, chiếc xe lại được đưa về London để sửa chữa và phục hồi.

Le Marquis Prototype với màu xanh ngoại thất ấn tượng.

Trong lễ hội tốc độ năm nay còn có sự xuất hiện của mẫu Le Marquis Prototype. Mẫu xe này được chế tạo bởi Jean-Charles Rédélé, nhà sáng lập của thương hiệu Alpine. Thiết kế mang đậm phong cách thể thao nên Le Marquis Prototype rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là mẫu xe này chỉ được giới hạn sản xuất có 3 chiếc.

Hàng hiếm Jensen Interceptor P66 Prototype.

Jensen Interceptor P66 Prototype cũng là một siêu xe hàng hiếm chỉ có 2 chiếc nguyên mẫu được chế tạo. Trong đó 1 chiếc mui trần và 1 chiếc mui cứng.

VR Trident Fissore Coupe với "bộ cánh" màu đỏ.

Cũng thuộc dạng hàng hiếm, VR Trident Fissore Coupe chỉ được sản xuất 4 chiếc sau đó thì công ty bị phá sản.

AC 428 Frua Coupe.

Không phải bạn cứ có nhiều tiền là có thể sở hữu chiếc AC 428 Frua Coupe. Vì hiện nay dòng xe này không còn được sản xuất. Trong khi đó đây cũng là bản giới hạn về mặt số lượng sản xuất.

Tham khảo: Telegraph

 

Lễ hội xe hơi đình đám nhất Việt Nam sắp diễn ra tại Sài Gòn

(Techz.vn) Được biết đến với tên gọi Saigon AutoFest 2016, sự kiện được xem như lễ hội xe hơi đầu tiên tổ chức tại Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 1 của năm sau.