Phần cứng máy tinh

Macbook Air siêu mỏng, màn hình Retina sẽ ra mắt trong năm nay?

Macbook Air siêu mỏng, màn hình Retina sẽ ra mắt trong năm nay?

Mặc dù theo quy trình ra mắt sản phẩm mới, Apple đáng lẽ đã phải giới thiệu thế hệ tiếp theo của những chiếc Macbook Air từ lâu, tuy nhiên do sự chậm trễ đến từ chuỗi cung ứng linh kiện, mà cụ thể là chipset thế hệ mới, sản phẩm này vẫn bị trì hoãn và chưa biết đến khi nào được ra mắt.

Nhưng mới đây, theo nguồn tin từ trang tin Industrial and Commercial Times của Đài Loan, sản phẩm này có thể sẽ được ra mắt ngay trong năm nay.

Macbook Air. Ảnh: BGR

Động lực chính của việc này có lẽ đến từ Intel, khi nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đã sẵn sàng cung cấp vi xử lý Core M Broadwell cho Apple trong năm 2014, đây là loại vi xử lý tiết kiệm năng lượng cho laptop với khả năng hoạt động mà không cần quạt tản nhiệt. Năm nay Apple đã tổ chức hai sự kiện ra mắt sản phẩm, tuy nhiên "Táo khuyết" hoàn toàn có thể tổ chức thêm một sự kiện nữa.

4 vi xử lý Core M của Intel vừa được tung ra vào tháng 10 vừa rồi, bên cạnh các model ra mắt hồi đầu năm. Các nhà phân tích cho rằng, các vi xử lý mới này đang được thử nghiệm trên mẫu Macbook Air 12-inch mới.

Hiện tại, thông tin duy nhất về nhà sản xuất đó chính là Quanta Computer, đây là công ty sẽ phụ trách gia công cho chiếc Macbook Air mới, ngoài ra không còn thông tin nào khác được tiết lộ.

Apple hiện đã trang bị cho MacBook Pro và iMac màn hình Retina nên không có gì ngạc nhiên khi MacBook Air cũng sẽ sớm được trang bị màn hình độ phân giải cao này trong tương lai gần.

Mặc dù vậy, đây cũng chỉ là tin đồn và chưa được Apple xác nhận. Chưa kể đến việc Apple đã đưa ra thông báo về kế hoạch nghỉ lễ cho nhân viên, vậy nên việc giới thiệu sản phẩm mới ở thời điểm từ nay đến cuối năm vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

 

MacBook Air mới sẽ có nhiều màu như iPhone, thiết kế siêu mỏng

(Techz.vn) MacBook Air thế hệ mới được đồn đại là sẽ có 3 màu như iPhone, không dùng quạt tản nhiệt và một thân hình ‘mỏng như dao cạo’.