Doanh nghiệp

Lời nói cay đắng của CEO Nokia và bài học từ thương vụ bán mình cho Microsoft

Lời nói cay đắng của CEO Nokia và bài học từ thương vụ bán mình cho Microsoft

Trong buổi họp báo công bố việc Nokia bị mua lại bởi Microsoft, CEO của Nokia đã kết thúc bài phát biểu của mình với câu  nói: “Chúng tôi đã không làm điều gì sai, nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi đã thua cuộc”. Ngay sau câu nói này, CEO Nokia cùng các cộng sự của mình đã rơi nước mắt một cách buồn bã.

Nokia đã từng là một doanh nghiệp đáng nể. Tập đoàn Phần Lan đã không làm điều gì sai trong công việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên, thế giới đã thay đổi quá nhanh, còn đối thủ của họ lại trở nên quá mạnh mẽ.

Họ đã không chịu học hỏi, bỏ lỡ sự thay đổi cần thiết, và do đó họ mất cơ hội trong tay để tiến tới một tầm cao mới. Không chỉ đánh lỡ mất cơ hội kiếm tiền, Nokia đã bỏ qua mất cơ hội để sống sót.

Thông điệp được đưa ra sau câu chuyện là nếu bạn không thay đổi, bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

Đó không phải là một sai lầm khi bạn không chịu học hỏi những điều mới. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ của bạn không bắt kịp được với dòng chảy của thời gian, bạn sẽ bị bỏ lại. 

Kết luận:

Những thành công của bạn ngày hôm qua, sẽ bị thay thế bởi xu thế vào ngày mai. Bạn không cần phải mắc sai lầm, cho đến khi đối thủ của bạn đón được con sóng và làm đúng, bạn có thể thất bại hoặc bị thua cuộc.

Thay đổi và cải thiện bản thân giống như bạn đã cho mình một cơ hội thứ hai. Nếu buộc phải thay đổi bởi người khác, nó giống như việc bạn là kẻ thua cuộc.

Với những ai từ chối việc học hỏi và phát triển, chắc chắn một ngày nào đó sẽ bị loại bỏ và biến mất trong lĩnh vực của họ. Họ sẽ học được một bài học nhưng phải trả một cái giá đắt đỏ.

 

CEO Nokia và tham vọng trở lại từ đống tro tàn

(Techz.vn) Nokia tin rằng thương hiệu của họ vẫn còn đó những giá trị và tầm ảnh hưởng trên thị trường di động. Tuy nhiên, giờ đây họ sẽ tiếp xúc với thị trường theo một cách hoàn toàn khác.