Tư vấn

Cân nhắc khi sử dụng lưới bọc yên chống nóng cho xe máy

Cân nhắc khi sử dụng lưới bọc yên chống nóng cho xe máy

Với giá thành từ 100-200 ngàn đồng, bọc yên xe đạng lưới đang là sản phẩm được không ít người lựa chọn để bao bọc chiếc yên xe máy của mình đặc biệt là trong thời tiết mùa hè.

Các loại bọc yên hiện nay có khá nhiều kích thước, chủng loại cũng như xuất xứ để người dùng lựa chọn. Từ các dòng xe có yên lớn như Honda SH, LEAD hay những dòng yên xe nhỏ: Wave, Dream, Sirius đều có bọc yên thiết kế riêng. Người dùng có thể đến các cửa hàng phụ tùng xe máy, hay thậm chí đặt mua trên mạng và dễ dàng tháo lắp vào chiếc xe của mình.

Sản phẩm này tỏ ra có tác dụng khá lớn để bảo vệ cho cả người và xe, tuy nhiên những phiền phức nó mang lại cũng không hề nhỏ. 

Xua tan nỗi lo “bỏng mông” khi để xe trời nắng

Một trong những nỗi khó chịu của người đi xe máy trong mùa hè là việc yên xe “zin” bằng da màu đen hấp thụ nhiệt quá tốt, dẫn đến việc có thể gây bỏng nếu chúng ta ngồi lên xe trong khoảng thời gian từ 11 – 15 giờ chiều.

Trong khi đó loại bọc yên này sử dụng chất liệu nikon kết hợp với bạc tản nhiệt, cùng thiết kế dang sợi đan nên tản nhiệt tốt. Hiện tượng yên xe bỏng rát gần như được khắc phục hoàn toàn nhờ lớp bảo vệ này.

Đây được coi là ưu điểm lớn nhất và là lợi thế để bọc yên dạng lưới được lựa chọn hiện nay.

Ngoài ra theo đánh giá của nhiều người dùng, do lớp bọc được tạo nên từ các sợi đan vào nhau với chiều dày gần 1 cm, giúp cho cảm giác ngồi trên xe được êm ái hơn trong những chuyến đi dài.

Việc có một lớp bọc bên ngoài còn giúp bảo vệ yên xe tốt hơn, tránh tình trạnh vô tình cào rách da bọc yên, vốn có giá thành thay thế cao hơn nhiều.

Nhiều hệ luỵ đi kèm

Lợi ích khi trời nắng nóng, tuy nhiên trong nhiều tình huống, lớp bọc yên này lại gây những tác hại khá xấu cho người sử dụng.

Do là phụ kiện từ bên thứ 3 và được sản xuất với chi phí thấp, các loại bọc yên này khó lòng đảm bảo chất lượng bền bỉ cũng như gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành xe.

Nhiều người sử dụng cho biết, họ đã gặp tình huống người bị lao về phía trước sau khi phóng “hơi nhanh” và phanh gấp. Điều này xuất phát từ việc lớp lưới được làm từ chất liệu nilon nên khá trơn, không đảm bảo ma sát cần thiết giữa xe và người.

Tiếp đến là vấn đề vệ sinh. Do kết cấu nhiều lớp nên khả năng bám bẩn cũng khá cao. Đặc biệt là khi đỗ xe ở dưới những cây lá nhỏ như phượng, muồng,… các loại lá này bám vào lưới bọc yên và rất khó vệ sinh theo cách thông thường. Ngoài ra khi mưa hoặc rửa xe, nước bám lại trên đó lâu hơn bình thường có thể dẫn tới khó chịu cho người ngồi.

Một số ít người sử dụng còn phàn nàn về việc lớp bọc yên được hoàn thiện không tốt hoặc làm từ vật liệu cứng, dẫn đến mài mòn quần sau quá trình sử dụng lâu dài.

Với trẻ em hoặc các chị em mặc váy, lớp lưới bọc yên này còn có thể để lại dấu vết trên da sau khi ngồi  lâu bởi chúng khá cứng và có mắt lưới lớn.

Nhìn chung, một phụ kiện không có nguồn gốc rõ ràng như lưới bọc yên này chắc chắn sẽ có những ưu, nhược điểm nhất định.

Nhưng dẫy sao, trong điều kiện thời tiết mùa hè khá nóng bức, việc trang bị lớp bọc yên sẽ giúp người ngồi đối phó được với thời tiết, hạn chế được những tổn thương cho cơ thể do bỏng rát.

 

Cách chăm sóc xe máy tại nhà hiệu quả

(Techz.vn) Để xe vận hành tốt và tuổi thọ kéo dài chúng ta chủ động và thường xuyên chăm sóc, bảo dưỡng cho xe. Nếu áp dụng những chia sẻ dưới đây, xe của bạn sẽ luôn vận hành ổn định và êm ái.