Máy ảnh

Loạt máy ảnh chết cảm biến do đèn laser trong đêm nhạc tại Hà Nội

Loạt máy ảnh chết cảm biến do đèn laser trong đêm nhạc tại Hà Nội

6 thiết bị bất ngờ đột tử trong đêm nhạc “Go Hardwell or go home” bao gồm Canon 6D, Canon 5D Mark III, Nikon D750, Sony A6300, Sony A6500, Sony A7s Mark II. 

Nguyên nhân này đến từ những đèn laser chiếu thẳng xuống khán đài. Lúc này, các máy ảnh đang dùng để chụp và vô tình những tia laser khiến hàng loạt dòng máy ảnh trên gây ra tình trạng chết cảm biến. 

Đây không phải là những trường hợp đầu tiên trên thế giới máy ảnh bất ngờ bị hỏng sensor do đèn laser. Thực tế thì điều này đã được đề cập rất nhiều lần trên các diễn đàn, cũng như các trang mạng xã hội. Tuy đèn laser đạt chuẩn an toàn quốc tế không gây ảnh hưởng đến mắt người, nhưng nó không đảm bảo an toàn đến máy ảnh và máy quay phim. Trường hợp nặng thì nó chỉ bị vài điểm chết trên cảm biến. Nhưng kém may mắn hơn, người dùng buộc phải thay mới cảm biến với mức giá không hề rẻ. 

Số lượng 6 máy chết sensor được ghi nhận trên chưa phải là con số cuối cùng. Bởi đây mới chỉ là thông tin được đưa ra chỉ là một trong những thợ sửa máy ảnh tại Hà Nội.