Khoa học & Đời sống

Loài người bất ngờ tìm ra hành tinh thứ 9 trên hệ mặt trời

Loài người bất ngờ tìm ra hành tinh thứ 9 trên hệ mặt trời

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ Caltech (California) vừa tuyên bố đã tìm ra một hành tinh mới. Điều đặc biệt nằm ở việc các nhà nghiên cứu này cho rằng, đây sẽ là hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời.

Hành tinh mới được tìm ra được tạm gọi với cái tên Planet Nine hay Hành tinh số 9. Hành tinh này nằm ở rất xa Trái Đất và phải mất khoảng 10-20 nghìn năm để có thể thực hiện trọn vẹn một chu kỳ quay quanh mặt trời. Điều đó cũng có nghĩa một năm trên Planet Nine sẽ dài gấp cả chục nghìn lần so với một năm trên Trái Đất.

Trước đây, sao Diêm Vương (Pluto) từng có thời gian được coi như hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời. Tuy nhiên điều đó đã thay đổi khi mà thế giới tiến hành đưa ra định nghĩa mới về hành tinh vào năm 2006. Kể từ đó, hệ mặt trời chỉ còn có 8 hành tinh gồm sao Thuỷ, sao Kim, Trái Đất, sao Hoả, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Tuy vậy với khối lượng gấp khoảng 10 lần Trái đất và 5000 lần so với sao Thổ, rất có thể Planet Nine sẽ được công nhận là hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời. 

 

Sau 10 năm, 5 hành tinh anh em của Trái Đất lại xuất hiện cùng lúc trên bầu trời

(Techz.vn) Đã 10 năm rồi, những người yêu thích thiên văn mới có thể chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đến như vậy, đặc biệt là khi nó có thể quan sát được bằng mắt thường.