Nhịp sống số

Linux: Chặng đường thần tốc 20 năm

Linux: Chặng đường thần tốc 20 năm

Sau 20 năm, từ một nhân hệ điều hành ra đời vì "sở thích" và không chút "tham vọng vĩ đại", Linux ngày càng chứng minh tầm quan trọng và khả năng phát triển.

Ngày 18/8/2011, sự kiện LinuxCon Bắc Mỹ diễn ra tại thành phố Vancouver (Canada). Đây là sự kiện hằng năm do Linux Foundation tổ chức kỉ niệm ngày ra đời của hệ điều hành mã nguồn mở Linux. Năm nay LinuxCon chào mừng Linux tròn 20 tuổi.

Tháng 4 năm 1981, kĩ sư Linus Torvalds bắt đầu viết ra những đoạn mã đầu tiên tiên tạo nên hệ điều hành Linux ngày nay với một suy nghĩ đơn giản “chỉ làm theo sở thích, không tham vọng vĩ đại hay chuyên nghiệp như GNU”.

Ngày 26/8/1991, trong email gửi các nhà phát triển, Torvalds đã viết:

“Tôi đang xây dựng một hệ điều hành miễn phí cho dòng máy AT-386(486). Công việc bắt đầu từ tháng 4 và cho đến nay đã sẵn sàng. Do hệ điều hành của tôi tương tự như Minix, tôi muốn nhận được mọi thông tin phản hồi về những thứ mọi người thích hay không thích ở hệ điều hành Minix.”

Không lâu sau đó, rất nhiều lập trình viên trên khắp thế giới đã hứng khởi tham gia phát triển hệ điều hành còn rất mới mẻ này. Tuy nhiên, như họ đã nói, phần còn lại là của lịch sử. Phiên bản 3.0 của nhân hệ điều hành Linux vừa mới được công bố, và nhiều công ty trên thế giới đang phụ thuộc rất nhiều vào hệ điều hành này.

Một thế giới trên nền Linux

70% các sàn giao dịch chứng khoán sử dụng Linux, các máy chủ của Amazon, Facebook, Twitter, eBay, Google đều chạy Linux. Đây chỉ là một vài tên gọi nổi bật trong vô vàn các công ty sử dụng Linux. Có đến 50% siêu máy tính, các máy rút tiền tự động và nhiều thiết bị quan trọng khác cũng chạy Linux. Nói đến Linux phải nhắc đến Ubuntu, một bản phân phối dựa trên Linux. Ubuntu đã đưa Linux đến gần hơn với thế giới của những chiếc máy tính để bàn. Và tất nhiên, chúng ta không thể không nhắc đến Android ( một hệ điều hành Linux dành cho điện thoại), đã đặt Linux vào trung tâm của lĩnh vực di động. Linux đã trở thành một phần không thể thiếu của nền công nghệ thông tin, được con người sử dụng mỗi ngày dù có thể họ không nhận ra điều đó.

Trong lễ kỉ niệm 20 năm Linux ra đời, Linux Foundation đã đưa ra số liệu thống kê thú vị so sánh tình trạng của các hệ điều hành Linux từ ngày mới ra đời và ngày nay. Một phần số liệu thống kê được thu thập từ cuộc khảo sát tiến hành với những người than gia đăng kí LinuxCon. Dưới đây là bức tranh minh họa kết quả nghiên cứu của Linux Foundation:

Ubuntu dẫn đầu

Theo khảo sát, hiện Ubuntu đang đứng đầu với 34% người dùng, đứng tiếp sau lần lượt là Fedora/Redhat, Debian, Opensuse và Linux Mint:

Cuộc khảo sát cho thấy: trước kia Linux được sử dụng chủ yếu ở nhà. Giờ đây. Linux đang được sử dụng ở mọi nơi: ở nhà, trường học, đến các cơ quan, công ty, tổ chức. Con số 48% người dùng sử dụng Linux cho mọi hoạt động cho thấy khả năng xâm nhập sâu rộng vào cuộc sống của Linux. Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh vẫn dựa vào sự thiếu sẵn sàng và nghi ngờ của những người chưa sử dụng để tấn công Linux. Chính vì thế, để củng cố niềm tin của người dùng và tăng thên thị phần, Linux cần đẩy mạng hơn nữa chiến dịch quảng cáo và quảng bá hình ảnh.

Dù sao đi nữa, không thể phủ định là sau 20 năm phát triển, Linux đã có những bước tiến thần kì.