Thiết bị âm thanh

Lịch sử phát triển của những chiếc headphones - Phần 1

Lịch sử phát triển của những chiếc headphones - Phần 1

Khi các thiết bị công nghệ cầm tay như điện thoại, máy nghe nhạc Mp3 đang trở nên thịnh hành, tai nghe đã dần trở thành một thứ đồ công nghệ mà chúng ta dễ dàng bắt gặp ở khắp mọi nơi. Khi công nghệ sản xuất tai nghe ngày càng phát triển, âm thanh ngày càng được chú trọng, những chiếc tai nghe dần dần thay thế phần nào sự xuất hiện của những dàn âm thanh cồng kềnh. Gần gũi là vậy nhưng không phải ai cũng nắm rõ lịch sử phát triển của thiết bị tưởng chừng như có cấu tạo rất đơn giản này. Bởi vậy, bài viết dưới đây của Techz sẽ đưa quý vị và các bạn đến với lịch sử huy hoàng của ngành công nghệ vốn đã có rất nhiều năm tuổi này.

Giai đoạn 1: Những năm đầu tiên (1890-1930)

Trước khi xuất hiện dịch vụ nhạc số bản quyền  Spotify Premium của Spotify AB thì Electrophone đã được cho ra đời. Chiếc Electrophone đầu tiên được phát minh vào những năm 90 của thế kỷ 18 tại nước Anh. Nó hoạt động như một thuê bao điện thoại bây giờ. Khách hàng quay số để kết nối vào một tổng đài, và sau đó được kết nối tới một màn trình diễn trực tiếp trong một nhà hát ở London. Khách hàng có thể trực tiếp thưởng thức âm nhạc từ buổi biểu diễn này mà không cần đặt vé để tới rạp. Chúng ta có thể hình dung nó như là một chương trình truyền thanh trực tiếp.

Hình ảnh của chiếc Electrophone thời bấy giờ

Phí dịch vụ cho dịch vụ này vào những năm đó là khoảng 5 Bảng Anh mỗi năm, ở thời điểm đó thì cái giá này khá là đắt đỏ. Về cơ bản thì bởi vì nó là một công cụ tiên tiến bậc nhất trước khi xuất hiện radio và headphone.

Một poster về dịch vụ Electrophone

Nhưng những thứ ấy không là gì so với phát minh vĩ đại của nhà phát minh người Pháp Ernest Mercadier. Bằng sáng chế cho chiếc tai nghe đầu tiên được trao cho ông vào năm 1891. Chiếc tai nghe mà ông phát minh ra là để phục vụ các điện thoại viên. Nó có khả năng chống ồn từ bên ngoài và điều này rất thuận lợi cho công việc của họ.

Giai đoạn 2: Trong hải quân Hoa Kỳ (1910-1950)

Năm 1910, Mormon và kỹ sư Nathaniel Balwin đã phát minh ra ‘cặp&rrsquo; tai nghe đầu tiên ngay trên chính bàn ăn của họ. Ý tưởng này ban đầu đã bị các nhà đầu tư tư nhân bác bỏ và không chấp nhận đầu tư, tuy nhiên được Hải quân Hoa Kỳ đặt hàng 100 cặp và ông đã kiếm được khá nhiều tiền từ lô hàng này. Ông đã không chi tiêu số tiền này mà tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, và đã bị phá sản sau đó.

Chiếc tai nghe được phát minh phục vụ trong hải quân Mỹ những năm 1910-1950

Giai đoạn 3: Kỷ nguyên của headphone bắt đầu (1937-1949)

Sau khi thế chiến thứ II chấm dứt, một người Đức có tên là Beyerdynamic đã phát minh ra chiếc tai nghe điện động đầu tiên trên thế giới phục vụ việc sử dụng tại nhà. Được phát minh vào năm 1937, mẫu tai nghe DT-48 đã được duy trì sản xuất trên các phiên bản khác nhau cho tới tận năm 2012. Đây là một trong những mẫu tai nghe có thời gian duy trì lâu nhất trong lịch sử của ngành công nghiệp headphone.

Chiếc Beyerdynamic đầu tiên vào năm 1937 - mẫu DT-48

Tiếp theo thành công của Beyerdynamic là những sáng tạo để đời của AKG. Hãng âm thanh này được thành lập vào năm 1947 tại thủ đô Viên của nước Áo. AKG đã phát minh ra mẫu K120s vào những năm ấy. Các poster của hãng đã quảng bá về sự cân bằng hoàn hảo về âm thanh và một chất âm ấn tượng của chiếc tai nghe này. Tuy chất lượng không thực sự tạo ra ấn tượng quá mạnh nhưng những poster quảng cáo đầu tiên này là khuôn mẫu cho các quảng cáo và tiếp thị về headphone sau này.

Sự ảnh hưởng của Koss (từ năm 1958 cho tới nay)

Năm 1958, John Koss đã viết lại cuốn sách nói về những quy tắc mà ông đã tạo ra chiếc tai nghe stereo nổi tiếng đầu tiên Koss SP-3. Mô hình mà ông tạo ra không khác gì những chiếc loa mini được đặc bên trong một lớp vỏ bảo vệ và có đệm các tấm xốp dùng trong những chiếc sô pha, tuy nhiên tầm ảnh hưởng của nó phải nói là rất lớn. Không dùng để phục vụ trong ngành viễn thông cũng như hàng không, những gì John Koss làm ra là để phục vụ cho âm nhạc đúng nghĩa. Với định hướng này, ông đã tạo ra một cuộc cách mạng cho người nghe. Thực sự đây là một giai đoạn không còn có thể tốt hơn đối với Koss.

John Koss và chiếc Koss SP-3

Cuộc cách mạng về sự sáng tạo

Sở dĩ được gọi tên như vậy vì những gì diễn ra trong giai đoạn này thể hiện sự sáng tạo không ngừng của các nhà sản xuất và nó tạo ra một sự chuyển mình mạnh mẽ trong ngành công nghiệp headphone.

Koss thống trị những năm đầu của thập niên 60 của thế kỷ trước nhờ sự xuất hiện của những chiếc máy hát chạy đĩa than giá rẻ. Tên tuổi của họ đã được tạo dựng lên từ đó. Sau đó là sự xuất hiện của những chiếc Beatlesphones. Beatlesphones chẳng có gì ngoài một chiếc headphone tầm trung được đặt trong một cái hộp và dán mác vào, nhưng nhờ uy tín của hãng nên nó vẫn được bán ra trên khắp thể giới và nổi lên như một hiện tượng vào những năm ấy.


Chiếc BeatlePhones đình đám một thời của Koss

Tuy nhiên sự thống trị của họ cũng chỉ được duy trì cho tới khi Philips, Onkyo và Sennheiser nhảy vào cuộc chơi với những chiếc tai nghe c&oacuoacute; thiết kế càng ngày càng đẹp và giá cả thì rất phải chăng.

Một mẫu tai nghe của Onkyo

Chiếc tai nghe đình đám nhất trong số đó là chiếc Sennheiser HD414 – chiếc headphone ở dạng open đầu tiên trên thế giới. Chính điều này đã xoay chuyển cuộc chơi một cách dễ dàng và dĩ nhiên là Sennheiser đã chiếm được ưu thế. Người chơi âm thanh đã nồng nhiệt đón lấy sự thay đổi này. Thay vì việc dùng một chiếc tai nghe ở dạng closed bí bách thì họ vô cùng thích thú khi được dùng những chiếc tai nghe dạng mở, thoáng hơn, âm thanh chi tiết và mượt mà hơn rất nhiều. Sennheiser đã đạt doanh số kỷ lục khi bán được hơn 100.000 chiếc tính đến cuối năm 1969. Cho đến nay, thiết kế ấy vẫn được duy trì và rất được ưa chuộng, vì thế chúng ta có thể coi đấy là một thiết kế thành công nhất mọi thời đại trong ngành công nghiệp âm thanh. 

*(Còn nữa)

Đọc thêm: Những chiếc tai nghe bán chạy nhất thế giới - Phần 1: In Ear Monitor

Gemini