Nhịp sống số

Làm gì khi kẻ lừa đảo tự xưng là nhà mạng ?

Làm gì khi kẻ lừa đảo tự xưng là nhà mạng ?

Thủ đoạn của loại hình tội phạm này nằm ở chỗ, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dùng về nhà mạng và dịch vụ mà mình đang sử dụng, chúng tiến hành các cuộc gọi mang tính chất truy thu hoặc đòi nợ cước với số tiền lớn. Nếu gặp phải phản ứng từ phía người sử dụng, kẻ lừa đảo sẽ lấy chiêu bài dọa cắt dịch vụ và kiện cáo để làm đòn cân não với người tiêu dùng.

Bằng hình thức này, đã có không ít các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Hà Nội và cả nước trong suốt thời gian qua. Với người tiêu dùng, thiệt hạn đơn giản nhất là việc giao các thông tin cá nhân quan trọng cho kẻ xấu. Đó là chưa kể đến việc nhiều người đã cả tin và thực hiện chuyển khoản và các tài khoản ngân hàng mạo danh nhà mạng.

Trước xu hướng đang ngày càng gia tăng của loại hình tội phạm này, mới đây VNPT Hà Nội đã ra một khuyến cáo đề nghị các khách hàng của nhà mạng này không cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hay gọi lại khi rơi vào tình thế tương tự. Thay vì thực hiện theo sự chỉ dẫn của các số máy bất minh, các khách hàng của VNPT Hà Nội có thể liên hệ đến 2 số máy 04.800126 hoặc 04.38700700 của nhà mạng để nhận được sự hỗ trợ cần thiết. VNPT Hà Nội cũng khuyến cáo các khách hàng của mình có thể liên lạc với lực lượng chức năng để tiến hành ngăn chặn hành vi lừa đảo này.

 

Dự án đưa người lên sao Hoả: Lừa đảo đội lốt khoa học?

(Techz.vn) Một ứng viên trong số 100 người ‘xuất sắc’ lọt vào vào vòng trong của cuộc tuyển chọn người lên sao Hoả do Mar-One thực hiện, đã lên tiếng tố cáo tổ chức này.