Tư vấn

Khi nào cần phải thay thế smartphone cũ đang sử dụng?

Khi nào cần phải thay thế smartphone cũ đang sử dụng?

Điều kiện kinh tế khá giả, đam mê công nghệ mãnh liệt, việc mua sắm một chiếc smartphone mới ra mắt để thay thế sản phẩm cũ thường không phải bận tâm nhiều, đơn giản chỉ cần thích thì mua. Tuy nhiên, smartphone ra mắt liên tục với nhiều thương hiệu khác nhau, đi kèm mức giá cũng chênh lệch khá nhiều giữa sản phẩm mới và cũ.

Phần lớn người dùng Việt Nam hiện nay không phải ai cũng đạt được điều kiện ở trên, thậm chí, việc mua một chiếc smartphone là quá tầm với. Mọi người thường có xu hướng mua sắm chiếc smartphone mới khi chiếc điện thoại cũ có vấn đề nào đó, chẳng hạn bị lỗi hệ thống, thường xuyên bị gián đoán cuộc gọi và không thể chơi được game đời mới vì hệ điều hành sử dụng phiên bản quá lạc hậu. Chính vì vậy, việc lựa chọn một chiếc smartphone mới để thay thế sản phẩm cũ được cho là hợp lý nhất khi hội tụ những yếu tố sau đây.

Thiết bị cũ hoạt động kém hiệu quả

Trong trường hợp, chiếc điện thoại cũ hoạt động không ổn định, thường xuyên phát sinh lỗi, thao tác xử lý chậm gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Dẫu cho cập nhật hệ điều hành mới, khôi phục cài đặt gốc, máy vẫn không thể đem hiệu năng cao hơn, hệ thống vẫn chưa thể hoạt động ổn định, đi bảo hành vẫn chưa đem lại sự hài lòng thì việc mua mới chiếc điện thoại là điều cần thiết.

Hệ thống điện thoại cũ không tương thích với ứng dụng mới

Nếu người dùng có kinh tế khá giả lại ưng ý đến một chiếc smartphone nào đó mới ra mắt, việc mua mới chỉ đơn giải dừng ở chữ “thích” thì mua, không cần đắn đo, suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Bởi lẽ, hầu hết flagship ra mắt trong thời gian gần đây đều có thiết kế đẹp, cấu hình mạnh mẽ, nhiều tính năng hay, đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của người dùng.

Thực tế, phần lớn người dùng đều muốn mua smartphone trong khả năng tài chính cho phép, giá phù hợp với chất lượng, cấu hình. Vấn đề mua mới thường chỉ xảy ra khi điện thoại cũ bị hư hỏng, hệ thống hoạt động không ổn định, chưa thỏa mãn nhu cầu sử dụng thực tế. Chẳng hạn, chiếc điện thoại cũ chạy hệ điều hành Android 2.3, không có bản cập nhật lên phiên bản mới hơn, dẫn đến việc vài ứng dụng khi chạy cho độ tương thích kém, thậm chí không hỗ trợ nền tảng cũ. Do đó, người dùng cần phải mua chiếc smartphone mới với phiên bản hệ thống cao hơn.

Công nghệ mới đột phá

Hiện nay, nhiều smartphone tầm trung trang bị cấu hình khá tốt, màn hình lớn hiển thị sắc nét, camera chụp ảnh sắc nét đem lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời hơn xưa rất nhiều. Đặc biệt, thời lượng pin đã cải thiện hơn chút nhờ vào dung lượng lớn, chạy trên hệ điều hành phiên bản mới và phần cứng sử dụng nền tảng công nghệ tiên tiến. So với những chiếc điện thoại ra mắt cách đây khoảng 3 năm về trước, smartphone tầm trung ra mắt trong thời gian gần đây “ngon” hơn hẳn, gần như hơn hẳn về mọi khía cạnh khác nhau, song mức giá lại rẻ hơn nhiều.

Thay cho lời kết

Nhìn chung, lý do đầu tiên khi bàn đến việc mua smartphone mới, đó chính là chiếc điện thoại cũ đã quá lỗi thời, thường xuyên bị lỗi vặt, không thể đem đến cho người dùng giây phút thoải mái trong cuộc sống dù chỉ “một giây”. Tiếp theo, hệ thống lạc hậu với phiên bản hệ điều hành cũ không tương thích tốt với phần mềm và trò chơi hiện nay. Cuối cùng, smartphone mới có thiết kế đẹp, cấu hình mạnh mẽ, màn hình rõ nét camera chụp đẹp với mức giá khá hấp dẫn giúp người dùng bình dân đủ khả năng sở hữu sẽ là lý do chính đáng để tiễn chiếc điện thoại cũ “đi về nơi xa”.

 

Samsung Galaxy S7 có thêm lựa chọn vi xử lý MediaTek

(Techz.vn) Một phiên bản Samsung Galaxy S7 chạy vi xử lý cao cấp của MediaTek bất ngờ xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Geekbench.