Nhịp sống số

iPhone 8 thất bại trên mọi mặt trận, Apple thẳng tay huỷ nửa đơn đặt hàng

iPhone 8 thất bại trên mọi mặt trận, Apple thẳng tay huỷ nửa đơn đặt hàng

Apple vừa cắt một lượng đặt hàng rất lớn (khoảng 50%) cho cả bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus trong tháng 11, 12. Sau khi thông tin này được tiết lộ ra, cổ phiếu của Apple sụt giảm 1,5% trước thềm phiên giao dịch và 2,37% khi kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10.

Có thể nói đây là lần đầu mẫu iPhone thế hệ mới bị Apple cắt giảm sản lượng lớn đơn đặt hàng đến vậy. 

Rất nhiều những nhận định từ phía người dùng được đưa ra sau sự cố này. Họ cho rằng iPhone thế hệ mới tỏ ra quá kém cạnh so với sự hiện diện của iPhone X, mẫu sản phẩm với sự lột xác mạnh mẽ cả về thiết kế lẫn cấu hình. 

Hoặc những lí do đại loại như iPhone 8 và 8 Plus chẳng có gì hấp dẫn khi thiết kế vẫn được giữ nguyên, và người dùng phải chi nhiều tiền hơn nếu muốn trải nghiệm các tính năng mới trên bộ đôi sản phẩm (như sạc nhanh, sạc không dây..).

Cách đây vài ngày, nhà mạng AT&T cũng đã chia sẻ rằng sức mua của iPhone 8 thấp hơn 900.000 máy so với iPhone 7 có cùng thời điểm. 

Nhưng các nhà phân tích vẫn tỏ ra lạc quan, bởi iPhone X mới chính là sản phẩm giúp Apple hái ra tiền chứ không phải là mẫu máy “nửa mùa” iPhone 8 hay 8 Plus. 

Để có được câu trả lời cuối cùng “Apple liệu có thành công với các sản phẩm mới trong năm 2017 hay không?”. Có lẽ chúng ta phải chờ đến ngày 3/11, khi Apple chính thức trao tận tay iPhone X đến với người dùng.