Điện thoại

iPhone 8 mà có giá ngàn đô, bạn có mua không?

iPhone 8 mà có giá ngàn đô, bạn có mua không?

Sản phẩm giá "trên trời" dường như đã là một thứ gì đó gắn chặt với Apple từ nhiều năm nay. Người dùng thì đã quá quen với điều này, và dù có bị chê đắt thì các thiết bị iPhone vẫn bán đắt như tôm tươi.

Kể cả những chiếc iPhone bị coi là "thất bại" thì doanh số của chúng vẫn là đáng mơ ước đối với nhiều nhà sản xuất khác.

iPhone 8 dự kiến sẽ có giá lên tới 1000 USD cho phiên bản thấp nhất.

Với iPhone 8, điều này chắc chắn sẽ tiếp tục xảy ra. Giá cũng những chiếc iPhone mới vẫn đang tăng dần đều theo từng năm, và với sự thay đổi chóng mặt của thế hệ iPhone 8 thì nhiều người tin rằng nó sẽ bị đẩy giá cao lên hơn nữa, có thể lên mức 1000 USD và cao hơn.

Vậy điều này có làm iFan thây "nản" không? Câu trả lời là không đâu!

Đối với người dùng iPhone, những chiếc điện thoại mang mác "táo mẻ" luôn có một sự hấp dẫn nhất định và khác hẳn so với các mẫu máy chạy Android. Chính vì vậy mà dù luôn có giá cao hơn, nhiều người nhất định phải sở hữu iPhone chứ không phải bất kì chiếc smartphone nào khác.

Giữa LG, Apple và Samsung, phần lớn người dùng chắn chắn sẽ chọn mua Apple.

Theo Tal Cohen, cựu CEO và là đồng sáng lập Sirin Labs AG, sự thu hút của những chiếc iPhone đến từ thương hiệu của chúng. Đúng là iPhone tốt thật, nhưng chúng cũng không thể thành công nếu thiếu đi các chiến lượt marketing, những quảng cáo thông minh để thuyết phục khách hàng rằng "Dùng Apple thì rất là "cool ngầu"".

"Người dùng Apple thường không so sánh iPhone với điện thoại khác. Với họ, iPhone đã là tuyệt vời và đủ thỏa mãn nhu cầu rồi."

Về phần Apple, hãng đã tạo ra và hiểu rõ công thức để phát triển iPhone. Theo một khảo sát của Pew Internet, phần lớn người dùng ở mọi lứa tuổi đều chỉ quan tâm đến các tính năng cơ bản nhất của một chiếc điện thoại như nhắn tin, lướt web, gọi điện và email. Nắm vững điều này nên Apple đã "chế biến" ra những chiếc iPhone "thỏa mãn người dùng nhất", trong khi không thực sự cần phải là "chiếc điện thoại tốt nhất".

"Quả Táo tỉ đô" chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của Apple.

Tóm lại, Tal Cohen cho rằng Apple bán được iPhone nhiều đến vậy vẫn chỉ là bởi người ta đã quá yêu quý thương hiệu này.

Bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về "sự thật" này? Bạn có ý định mua iPhone hay không nếu chúng có giá lên tới 1000 USD? Hãy để lại comment chia sẻ phía dưới nhé.