Điện thoại

iPhone 6 bản lock có mặt ở Trung Quốc giá dao động 27-28 triệu

iPhone 6 bản lock có mặt ở Trung Quốc giá dao động 27-28 triệu

Trung Quốc vẫn luôn là mảnh đất ưa thích của các mối buôn cũng như những ai đang mong muốn bắt đầu tìm một nguồn hàng mới để kinh doanh, tiêu biểu là ở Thẩm Quyến. Tất cả các thiết bị điện tử, thiết bị di động cho đến laptop, PC, linh kiện điện tử đều được tập trung ở đây với mật độ lớn. Đa phần người mua sẽ không thể lựa chọn cho mình một cửa hàng bán lẻ và con số nhập hàng ở đây phải từ 20 thiết bị đổ lên, lấy ít không bán. Với đặc điểm như vậy việc chiếc iPhone 6 có mặt ở đây là điều không có gì lạ.

Thực tế phiên bản đang rao bán tại Thẩm Quyến là phiên bản lock nhưng cụ thể chưa rõ là của nhà mạng nào, nhiều khả năng iPhone 6 được các thương gia móc nối với nhà máy ở Trung Quốc tuồn ra ngoài. Một thương gia cho biết đây là mặt hàng duy nhất ở đây cho phép bán lẻ bởi số lượng không nhiều và đánh mạnh vào hiếu kỳ cũng như độ ăn chơi của người dùng khi muốn trở thành người đầu tiên sở hữu chiếc điện thoại mới nhất của Apple. Bên cạnh đó, người này còn cho biết thêm, hàng đã có từ 3-4 hôm trước, tức là chỉ một ngày sau khi Apple chính thức ra mắt iPhone 6 tại Cupertino. Giá bán lẻ cho một chiếc iPhone 6 nằm ở mức giá 27-28 triệu đồng và chỉ sau 5-10 phút đã bay sạch cho dù đây là phiên bản lock. Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại Thẩm Quyến, Trung Quốc.

Màu đen là phiên bản lock đang được rao bán và màu trắng là một chiếc iPhone 6 fake đã được ra mắt trước đó khá lâu, nhìn bề ngoài hai chiếc điện thoại hầu như không có điểm khác biệt, chỉ khác ở bộ phận cảm biến

Phiên bản iPhone 6 lock đang được bán với giá 27-28 triệu đồng.

Bên cạnh đó các thương gia cho phép người dùng đặt hàng trước phiên bản quốc tế ( cụ thể ở đây là iPhone 6, iPhone 6 Plus mã ZA - hàng Hông Kông) với giá từ 26 triệu đồng.

Đọc thêm : So sánh iPhone 6, iPhone 6 Plus và iPhone 5S