Xe A-Z

Huyndai ra mắt Sonata 2018 bản quốc tế, thách thức Toyota Camry

Huyndai ra mắt Sonata 2018 bản quốc tế, thách thức Toyota Camry

Trước khi trình làng Sonata 2018 bản quốc tế, Huyndai đã cho ra mắt phiên bản nội địa Hàn Quốc trong triển lãm Seoul 2017 vào hồi tháng 3.

Phiên bản nội địa Hàn Quốc trong triển lãm Seoul 2017.

So với phiên bản Hàn, Huyndai Sonata 2018 bản quốc tế cũng sở hữu một số điểm tương tự, như lưới tản nhiệt "thác nước chảy". Được biết, loại lưới tản nhiệt này lần đầu tiên được giới thiệu trên i30 thế hệ mới và sẽ dần xuất hiện trên mọi mẫu xe của Huyndai trong tương lai.

Huyndai Sonata bản quốc tế tại triển lãm New York.

Riêng về thiết kế, điểm nhấn của phiên bản quốc tế Sonate 2019 nằm ở nắp capo với những đường gân dập nổi khỏe khoắn và nằm thấp hơn so với trước.

Thiết kế của Sonata 2018.

Phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu dạng LED, tên xe nằm trên nắp cốp. Đặc biệt, đèn hậu được thiết kế hình chữ Y gợi liên tưởng đến siêu xe Lamborghini.

Những công nghệ đáng chú ý ở nội thất gồm sạc điện thoại không dây, màn hình thông tin giải trí 7 hoặc 8 inch, nhiều cổng USB và vô-lăng bọc da.

Nội thất trong xe.

Hiện hãng vẫn chưa tiết lộ về hệ dẫn động của Sonata 2018 bản quốc tế. Nhưng được biết, Sonata sẽ có nhiều lựa chọn động cơ goofm 2.4L 4 xy-lanh thẳng hàng, 2.0L turbo, 1.6L turbo ở bản Sonata Eco, cộng với các biến thể hybrid và plug-in hybrid.

Sonata là mẫu xe bán chạy thứ 2 của Huyndai tại Mỹ. Việc cho ra mắt phiên bản quốc tế với một số nâng cấp mới, Huyndai đang kỳ vọng vào sự bùng nổ của sản phẩm này.

Ngoài ra, khi quyết định trình làng Sonata 2018, hãng xe hơi Hàn Quốc có ý muốn "đối đầu" Toyota với màn giới thiệu Camry 2018 tại triển lãm Detroit 2017 diễn ra đầu năm nay.

Chiếc Camry 2018 của Toyota tại triển lãm Detroit 2017.

Giá bán Sonata 2018 vẫn chưa được công bố.

 

Toyota Camry mui trần “hàng hiếm” tại Việt Nam gắn biển xe đi xét thả dáng trên phố

(Techz.vn) Toyota Camry Solara phiên bản mui trần thuộc diện hàng hiếm tại Việt Nam bất ngờ tái xuất trên phố với biển “Xe đi xét”.