Nhịp sống số

Huawei phản đòn Mỹ bằng cách phạt nặng nhân viên dùng iPhone

Huawei phản đòn Mỹ bằng cách phạt nặng nhân viên dùng iPhone

CFO của Huawei bà Mạnh Vãn Chu vừa bị bắt tại Vancouver, Canada đã phần nào làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc, cũng như làm cho Huawei và các tập đoàn công nghệ Mỹ càng trở nên thù địch hơn.

Sau khi bà Mạnh bị Mỹ tố cáo đã cho phép một công ty con của Huawei cung cấp các thiết bị viễn thông cho Iran trước rất nhiều lệnh cấm vận từ Mỹ. Phía Trung Quốc và Huawei hiện tại vẫn phủ nhận điều này và yêu cầu Mỹ thả người. Mới đây theo South China Morining Post, một nhà máy sản xuất màn hình LCD của Huawei ở Thâm Quyến có tên Menpad đã bắt đầu có những động thái trả đòn cho Mỹ.

Công ty này sẽ phạt bất cứ nhân viên nào của mình dùng iPhone một số tiền bằng chính giá trị của chiếc iPhone đó. Đây được coi như một biện pháp của Huawei cũng như các công ty Trung Quốc khác hạn chế sự phát triển của các sản phẩm công nghệ Mỹ ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, Menpad cũng khích lệ nhân viên của họ mua các sản phẩm Huawei và ZTE bằng cách giảm giá 15% giá trị sản phẩm.

Từ lâu chính phủ Mỹ coi cả Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia và đã làm nhiều nước đồng minh như Úc và Anh không sử dụng thiết bị mạng và điện thoại do Huawei sản xuất. Trong khi đó, Huawei vẫn rất tham vọng tấn công thị trường Mỹ, khi thưởng gấp đôi hoa hồng cho nhân viên nếu kiếm được hợp đồng xuất khẩu sản phẩm tới Mỹ, và giảm giá lớn cho các nhà bán lẻ ở Mỹ.

Hiện tại, Huawei là công ty cung cấp thiết bị mạng lớn nhất thế giới và là hãng điện thoại thứ 2 thế giới. Sau nhiều biện pháp cấm cản từ phía Mỹ có vẻ Huawei vẫn không hề nao núng như chúng ta nghĩ. Nếu như Mỹ và Trung Quốc không thực hiện được những biện pháp hòa giải trong thời gian sắp tới hoặc Mỹ không thả bà Mạnh Vãn Chu, thì chắc chắn Huawei cũng sẽ có thêm nhiều đòn đáp trả Mỹ hơn nữa.

Theo: Phonearena

 

Vì sao các chip thế hệ mới của Qualcomm, Samsung và Huawei đều không tích hợp model

(Techz.vn) Các hãng sản xuất chip lớn đều đã ra mắt phiên bản chip xử lý thế hệ mới của mình, nhưng tại sao chúng chỉ hỗ trợ công nghệ dữ liệu 5G, thay vì được tích hợp sẵn?