Tin tức công nghệ

Huawei lại đăng ký thương hiệu hệ điều hành mới mang tên "Harmony"

Huawei lại đăng ký thương hiệu hệ điều hành mới mang tên

Kể từ khi gặp khó khăn vì những lệnh cấm của Mỹ, Huawei dường như đang quyết tâm tự làm ra một hệ điều hành của riêng mình để tránh phụ thuộc vào các đối tác Mỹ như Google hoặc Microsoft. 

Sau Ark OS, HongMeng OS, Huawei vừa nộp đơn lên Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu để đăng ký một hệ điều hành mang tên Harmony, sẽ được dùng trên điện thoại thông minh và máy tính. Đơn đã được nộp vào ngày 12/7 và đang trong quá trình xem xét. 

Chưa rõ Ark, HongMeng và Harmony liệu có gì khác biệt không, hay đơn giản chỉ là những cái tên mà Huawei muốn dành cho các thị trường hoặc các phân khúc khác nhau. Tuy vậy, nó đã cho thấy rõ quyết tâm của Huawei trong việc làm ra hệ điều hành cho riêng mình. 

Theo những nguồn tin thân cận, ý định này của Huawei thực chất đã được triển khai từ năm 2015, tuy nhiên mãi đến thời gian vừa qua, khi liên tiếp gặp phải khó khăn vì bị các đối tác “nghỉ chơi", Huawei mới công khai hệ điều hành này tới công chúng. 

Theo CEO Huawei, hệ điều hành này đã được thử nghiệm trên khoảng 1 triệu thiết bị của hãng và cho kết quả thậm chí còn tốt hơn cả Android.

 

CEO Huawei tuyên bố Hongmeng OS có tốc độ nhanh hơn Android và macOS

(Techz.vn) CEO Huawei vừa xác nhận sự tồn tại của hệ điều hành Hongmeng OS và chia sẻ đây sẽ là nền tảng dành cho đa thiết bị.