Điện thoại

HTC One Max: Mới ra đã nhận đầy “gạch đá”

HTC One Max: Mới ra đã nhận đầy “gạch đá”

Dù chỉ vừa mới được ra mắt cách đây chưa lâu, nhưng những ý kiến từ các chuyên gia và người sử dụng đã cho thấy một tương lai khó khăn đang chờ đợi chiếc điện thoại này.

HTC One Max: Mới ra đã nhận đầy “gạch đá”-image-1381812624810

One Max là chiếc điện thoại vừa mới ra mắt của HTC. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một ngày sau thời điểm ra đời, chiếc smartphone này đã phải nhận khá nhiều “gạch đá” từ phía các chuyên gia công nghệ.

Theo tổng hợp của TechZ, đa phần những lời than phiền này đều có một điểm chung, đó là việc chúng đều hướng tới bộ phận cảm biến vân tay của HTC One Max.

Theo nhận xét từ phía chuyên gia Gareth Beavis của trang công nghệ TechRadar, tỷ lệ nhận diện thành công trên One Max chỉ là 33-40% trong khi iPhone 5S mở khóa chính xác 90%.

Trong khi đó, Vlad Savov của The Verge cảm thấy bực mình khi phải thực hiện 2 bước để mở khóa: đầu tiên là bật màn hình, sau đó mới vuốt ngón tay lên cảm biến (hệ thống của HTC nhận diện được 3 vân tay khác nhau).

HTC One Max: Mới ra đã nhận đầy “gạch đá”-image-1381812637429

"Cảm biến bị đặt sai vị trí. Nằm ngay dưới camera, chắc chắn sẽ có nhiều lần người dùng phải di tay để xác định vị trí và làm bẩn ống kính. Đã thế, hệ thống lại đòi hỏi ngón tay phải để thẳng mới nhận diện chính xác, trong khi ngón tay bạn sẽ luôn nằm chéo góc khi cầm điện thoại. Do đó, sẽ không thể tránh khỏi việc hệ thống thường xuyên không nhận diện được vân tay", Savov giải thích. Biên tập viên này cho rằng công nghệ của HTC rất bất tiện, khó dùng và sẽ sớm góp mặt trong danh sách dài những hãng từng thất bại khi ứng dụng nhận diện vân tay trên thiết bị.

Andrew Hoyl của CNet lại nhận thấy, khi cầm smartphone cỡ to như One Max, ngón tay người dùng thường không với tới cảm biến nên khi cần mở khóa, họ phải điều chỉnh lại cách cầm máy.

HTC One Max: Mới ra đã nhận đầy “gạch đá”-image-1381812651126

Đồng quan điểm này, Beavis của TechRadar cho rằng nỗ lực muốn tạo sự khác biệt so với giải pháp trên iPhone 5S đã khiến One Max hoạt động không hiệu quả. Việc đòi hỏi phải đặt ngón tay sao cho đúng vị trí chỉ làm cho tỷ lệ nhận diện thành công thấp chưa bằng một nửa so với điện thoại của Apple.

Dù đây mới chỉ là những ý kiến chủ quan của cá nhân người sử dụng nhưng với việc cùng lúc có quá nhiều lời than phiền dành cho One Max, có thể thấy một tương lai đầy khó khăn đang chờ đợi chiếc điện thoại này.

Đọc thêm: Trên tay HTC One Max: Màn hình khủng đi kèm cảm biến vân tay

Mạnh Hưng