Điện thoại

Hỏi iFans, iFans đáp: "Các bạn có cảm thấy kích thích với bộ đôi Google Pixel 2 và Pixel 2 XL?"

Hỏi iFans, iFans đáp:

Đầu tuần này, Google đã chứng minh với cả thế giới rằng họ hoàn toàn có tiềm năng trở thành một Apple thứ 2. Liệu họ có thành công trên con đường này không, thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Android được như ngày nay là nhờ có mối quan hệ hợp tác của Google với các nhà sản xuất khác, đặc biệt là Samsung. Nhưng có vẻ giờ đây gã khổng lồ công nghệ xứ Mountain View muốn tiến tới một tương lai mà trải nghiệm trên smartphone Android trở nên mượt mà hơn, một tương lai mà ai ai cũng sở hữu một chiếc Pixel.

Với bộ đôi Pixel 2 và Pixel 2 XL, ông lớn của lĩnh vực công cụ tìm kiếm đã đưa ra chuẩn mực mới về điện thoại Android. Nắm trong tay quyền kiểm soát về cả phần cứng lẫn phần mềm, Google đã có thể mang đến một trải nghiệm liền lạc và toàn diện hơn các đối thủ của mình rất nhiều. Dù họ chưa thể tự thiết kế linh kiện và vi xử lý như Quả táo cắn dở, thế nhưng nhiều khả năng công ty này đang có dự định theo chân Apple, và Pixel 2 và Pixel 2 XL chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Vậy những fan cứng cựa của Apple nghĩ gì về 2 smartphone mới ra mắt của họ? Hãy cùng tìm hiểu nào!

Trong một “thớt” khá dài ở mục phụ Apple trên diễn đàn Reddit, những iFan đã chia sẻ suy nghĩ của họ về cặp “iPhone chạy Android” mới trình làng đầu tuần này. Đã có tới 867 bình luận tính tới thời điểm mà bài viết này xuất bản, vì vậy tác giả khó lòng mà đọc được hết, thế nhưng chúng tôi đã tổng hợp lại những top comment để phần nào giúp bạn đọc nắm được nhận định của đa số những người hâm mộ Táo khuyết.

Hai trong số ba bình luận có lượt bầu chọn cao nhất của chủ đề này là những lời chỉ trích vô cùng nặng nề mà cả những người đam mê các sản phẩm của Apple lẫn Google dành cho công ty con của Alphabet. Hồi năm 2016, trong sự kiện ra mắt iPhone 7 và 7 Plus, “những thầy phù thủy công nghệ xứ Cupertino” đã chính thức khai tử giắc tai nghe 3,5mm trên điện thoại của mình. Và thế là Google đã hết lời cười nhạo và chế giễu công ty trụ sở California này trong video quảng cáo cho dòng Pixel thế hệ đầu. Thế mà chỉ 1 năm sau, họ đã làm điều tương tự mà thậm chí còn “không nói không rằng” gì cả.

“Tôi rất mừng khi Google dám “can đảm” cười chê Apple vì đã bỏ giắc tai nghe rồi thực hiện điều y hệt một năm sau,” anh chàng có nickname tgfoo viết.

Tạm bỏ qua những lời bình về việc Pixel 2 không có giắc 3,5mm, cảm nhận chung của các fan Táo là họ không cảm thấy ấn tượng với hai smartphone này. Nhiều người cho rằng chúng không hề tệ, thậm chí là khá ổn, thế nhưng chẳng có gì đặc biệt cuốn hút ở các điện thoại chạy Android thuần này cả.

Có lẽ CoherentBeam sẽ thay lời cho cộng đồng Reddit: “Mèn ơi, thường thôi,” anh này viết. “Không tệ hại mà cũng chẳng xuất sắc.”

Không ít thành viên cũng nhận thấy các tính năng phần mềm của bộ đôi này khá bắt mắt, nhưng lại không có mấy thiện cảm với thiết kế phần cứng. “Nếu tôi có ý định mua smartphone Android, Pixel 2 sẽ là lựa chọn đầu tiên. Nói là vậy mà thiết kế làm tôi thấy hơi … cụt hứng,”cjohn403 viết. “Camera đỉnh cao và trợ lý ảo hữu ích chính là điểm mạnh của chúng. Thế nhưng không gì có thể khiến tôi dứt khỏi hệ sinh thái của Apple đâu. Điểm khiến tôi ngạc nhiên là XL 2 khá đắt chứ không rẻ như mọi người tưởng. 950 USD cho dung lượng bộ nhớ 128GB, số tiền ấy đã đủ để bạn tậu một chiếc iPhone 8 Plus 256GB rồi.”

Theo GenK