Nhịp sống số

Hết mống mắt, cơ chế bảo mật mới giúp nhận diện chủ nhân qua xương sọ?

Hết mống mắt, cơ chế bảo mật mới giúp nhận diện chủ nhân qua xương sọ?

Trước đây, cơ chế bảo mật bằng mã PIN, mật khẩu trên điện thoại đã đủ đem lại sự hài lòng, yên tâm bảo vệ dữ liệu, không gian riêng tư cho người dùng phổ thông. Thời gian tiếp theo sau đó, cơ chế bảo mật đã được nâng lên tầm cao mới theo kiểu mở khóa bàng hình vẽ, dấu vân tay vừa giúp mở khóa thiết bị nhanh chóng, vừa đem lại độ bảo mật rất cao.

Theo nhiều nguồn tin, các nhà nghiên cứu tại đại học Stuttgart, Saarland và Max Planck đã nghiên cứu thành công một giải pháp bảo mật mới cho phéo nhận diện chủ nhân sản phẩm thông qua điện trở sinh học của xương sọ. Về nguyên tắc hoạt động, sản phẩm được phát triển dựa trên cặp kính Google Glass mang tên SkullConduct. Để xác định được chủ nhân, sản phẩm sẽ phát ra sóng siêu âm xuyên qua hộp sọ người dùng thông qua hệ thống loa, rồi micro sẽ nhận tín hiệu tần số phản hồi với mức độ nhận diện chính xác tới 97% trong quá trình thử nghiệm.

Nhìn chung, kiểu bảo mật mới tuy nghe đến có vẻ khá "kỳ dị" nhưng hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả cao hơn cho người dùng, tránh tình trạng bị kẻ xấu có khả năng “qua mặt” được như dạng vân tay và mống mắt. Trong tương lai, chúng ta có quyền hy vọng công nghệ này sẽ có mặt trên những chiếc smartphone sắp tới, nhằm bảo vệ dữ liệu riêng tư tốt hơn nữa.

Tham khảo Gizmodo

 

Facebook trên Android sẽ có thêm công cụ bảo mật thông qua Tor

(Techz.vn) Trong nỗ lực bảo vệ thông tin cũng như sự riêng tư của người dùng, Facebook đã tích hợp thêm công cụ Tor cho ứng dụng trên nền tảng Android.