Tin tức công nghệ

Hãy xem giải pháp của Samsung giúp màn hình “nốt ruồi" trở thành điểm nhấn thay vì gây khó chịu

Hãy xem giải pháp của Samsung giúp màn hình “nốt ruồi

Một bằng sáng chế mới được công bố gần đây của Samsung đã tiết lộ về cách mà hãng điện thoại Hàn Quốc có thể dùng để khiến “nốt ruồi” trên màn hình không còn gây khó chịu. Khá thú vị khi bằng sáng chế này đã được họ nộp lên từ tháng 3/2017, tức gần 2 năm trước đây.

“Nốt ruồi" là từ mà mọi người dùng để chỉ phong cách thiết kế với camera trước nằm ngay trong màn hình. Samsung gọi đó là Infinity-O với sản phẩm Galaxy A8s ra mắt hồi tháng 12/2018.

Theo ý tưởng này, Samsung sẽ sử dụng một màn hình thứ 2 kết hợp tại vị trí camera trước này. Khi cần chụp ảnh, màn hình này sẽ ở chế độ trong suốt. Ngoài ra, nó sẽ thay đổi tuỳ thuộc hành động mà người dùng đang làm, chẳng hạn khi chụp ảnh, nó sẽ có hiệu ứng như màn trập máy ảnh; khi sử dụng cảm biến nhịp tim, nó sẽ hiển thị hình trái tim đang đập,...

Dù đây là một ý tưởng khá hay, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng tính khả thi của nó không cao. Ngoài việc tăng chi phí nếu được áp dụng thực tế, sáng chế này cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi việc đặt camera bên trong màn hình cõ lẽ không kéo dài quá lâu. Các nhà sản xuất hiện nay vẫn đang tìm giải pháp tối ưu để điện thoại hiển thị được nhiều nhất, tốt nhất nhưng vẫn giữ được viền mỏng nhất.

 

Samsung Galaxy S10+ bằng xương bằng thịt được sử dụng ngoài đời thật

(techz.vn) Những hình ảnh thực tế về chiếc Galaxy S10 đã chính thức lộ diện.