Doanh nghiệp

Hậu thâu tóm thành công, hàng loạt nhân viên Nokia bị Microsoft cho 'đứng đường'

Hậu thâu tóm thành công, hàng loạt nhân viên Nokia bị Microsoft cho 'đứng đường'

Trước khi thương vụ sát nhập với Nokia được tiến hành, số lượng nhân viên của Microsoft trên toàn thế giới vào khoảng 100.000 người. Tuy nhiên, sau khi thương vụ thâu tóm Nokia được hoàn tất, các nhà lãnh đạo của tập đoàn này đang phải đối mặt với một rắc rối lớn về vấn đề nhân sự khi mà cùng với việc sát nhập mảng Thiết bị & Dịch vụ của Nokia, Microsoft cũng phải chứa chấp một lượng lớn nhân viên của doanh nghiệp này với số lượng lên đến khoảng 25.000 người.

Tất nhiên, việc gia tăng đến 25% số lượng nhân sự cũng sẽ kéo theo vô số những hệ lụy rắc rối khác mà doanh nghiệp này sẽ phải đối mặt trong thời gian sắp tới. Chính vì điều này, Microsoft đang có định đẩy bớt hàng ngàn cựu nhân viên Nokia ra đường. Theo đó, Microsoft dự tính sẽ tiến hành cắt giảm nhân sự nhằm tinh giảm bộ máy làm việc và quỹ lương của công ty con mới hình thành là Microsoft Mobile Oy. Với kế hoạch này, khoảng 10% cựu nhân viên Nokia sẽ bị gã khổng lồ công nghệ tiến hành cho thanh lý.

Trong số các đơn vị nằm trong blacklist lần này, nhiều khả năng bộ phân tiếp thị của Nokia trước đây sẽ đối mặt với nguy cơ cắt giảm nhân sự trước đây bởi hiện tại ở Microsoft, doanh nghiệp này cũng có một bộ máy riêng với chức năng hoạt động tương tự. Đây rõ ràng là một tin tức không vui vẻ gì đối với các cựu nhân viên Nokia đang làm việc trong bộ máy của Microsoft.

Đọc thêm: Cận cảnh Lumia 930 vừa ra mắt tại VN, giá 12.99 triệu đồng

Thanh Phong