Điện thoại

Hàng loạt điện thoại iPhone “chết” bất đắc kỳ tử vì trời quá lạnh

Hàng loạt điện thoại iPhone “chết” bất đắc kỳ tử vì trời quá lạnh

Nhiều người không biết rằng nhiệt độ thời tiết cũng ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử như những chiếc tablet hay smartphone. Chúng sẽ không thể hoạt động bình thường nếu trời đột nhiệt trở nên quá nóng hoặc quá lạnh.

Điều này đã được ghi nhận khi mà hàng loạt sự cố iPhone “chết cóng” vừa được ghi nhận tại Trung Quốc. Nước này đang đón nhận một trong những đợt rét kỷ lục trong nhiều năm qua. Nhiệt độ tại nhiều nơi xuống dưới ngưỡng -10 độ C và gây ra hiện tượng chết hàng loạt. Sở dĩ “thủ phạm” được quy cho thời tiết bởi khi kiểm tra, những chiếc điện thoại này đều không gặp phải bất kỳ vấn đề nào về phần cứng và phần mềm.

Theo khuyến cáo của Apple, những chiếc điện thoại của họ chỉ có thể hoạt động hiệu quả trong biên độ nhiệt từ 0 – 35 độ C. Do đó, khá dễ hiểu khi nhiều chiếc iPhone tỏ ra bất lực bởi thời tiết quá lạnh. Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ pin và làm cho chúng bị tắt một cách đột ngột.

Ủ ấm cho chiếc điện thoại là cách đưa chúng trở về trạng thái bình thường một cách nhanh nhất.

Người dùng đừng quá lo lắng bởi đây chính là cơ chế tự động bảo vệ của các thiết bị điện tử. Bên cạnh đó nhiệt độ thấp làm hạn chế sự dịch chuyển của các ion giữa các điện cực cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình sạc pin. Khi nhiệt độ trở về mức bình thường, từ 0 – 35 độ C, chiếc điện thoại sẽ có thể khởi động và sử dụng lại.

 

Thêm một trò đùa mới trên Facebook khiến iPhone, iPad tự khởi động lại

(Techz.vn) Nếu người dùng truy cập đường link CrashSafari.com, các trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome, Firefox hay Safari sẽ ngay lập tức bị lỗi. Đối với iPhone và iPad, máy sẽ tự khởi động lại.