Doanh nghiệp

Hãng bia Philippines nhăm nhe thâu tóm Bia Sài Gòn

Hãng bia Philippines nhăm nhe thâu tóm Bia Sài Gòn

Tại thị trường trong nước, San Miguel đang ở vị trí thống trị với mức doanh thu cao. Lợi nhuận tăng 20% hàng năm chưa kể khối tài sản tăng gấp 4 lần khi mở rộng từ mảng thực phẩm và đồ uống sang những mảng khác.

Nhằm tận dụng sức tiêu thụ lớn tại thị trường bia Việt Nam, qua đó thúc đẩy tăng trưởng của mình, lên ít nhất 10% mỗi năm, San Miguel thể hiện rõ mong muốn sở hữu cổ phần Tổng công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Sam Miguel bày tỏ mong muốn sở hữu Sabeco. (Ảnh: Internet) 

Bia Sài Gòn là hãng bia lớn nhất trên dải đất nước hình chữ S, chiếm 40% thị phần. Được biết, trước San Miguel, từng có rất nhiều nhà sản xuất bia nhăm nhe sở hữu cổ phần Sabeco, trong đó phải kể đến các hãng nổi tiếng như Heineken, Asahi, Kirin,...

Hiện nhà nước đang nắm giữ 89,6% cổ phần Sabeco và đã quyết định thuê tư vấn để bán số cổ phần này trong năm nay. 

 

Sabeco lên sàn, chính thức gia nhập công ty tỷ đô cùng Vingroup, VCB, Vinamilk...

(Techz.vn) Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc cổ phần hoá các công ty và tập đoàn nhà nước. Vừa qua Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu của Sabeco với mã chứng khoán SAB.