Nhịp sống số

Hàn Quốc: Bán “gậy tự sướng” sẽ phải nộp phạt và ngồi tù

Hàn Quốc: Bán “gậy tự sướng” sẽ phải nộp phạt và ngồi tù

Trong khoảng một năm trở lại đây, những chiếc gậy tự sướng đang ngày càng trở nên phổ biến và trở thành vật dụng không thể thiếu với những ai ưa thích chụp hình. Với ưu điểm là sự tiện lợi, giá rẻ cùng việc dễ dàng sử dụng, gậy tự sướng đã nhanh chóng len lỏi vào đời sống của giới trẻ rất nhiều nước châu Á. Tuy nhiên, việc lưu hành của những sản phẩm này trong tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn khi chúng đã bị các cơ quan hữu trách tại một vài nước sờ gáy.

"Tự sướng" bằng gậy đã trở thành thói quen không thể thiếu của nhiều bạn trẻ Việt Nam và thế giới (Ảnh: Thanh Phong)

Cụ thể hơn, theo một thông báo được đưa ra mới đây từ chính phủ Hàn Quốc, những người buôn bán trái phép gậy tự sướng có thể phải nhận mức phạt lên đến 27.000 đô la Mỹ cùng án tù 3 năm. Lý do được đưa ra để giải thích cho quy định này nằm ở khả năng phát sóng Bluetooth của những chiếc gậy tự sướng.

Do có chức năng Bluetooth, sản phẩm này được đưa vào danh sách các thiết bị truyền thông có khả năng truyền phát tín hiệu. Bên cạnh đó, việc các thiết bị này có thể phát ra sóng điện từ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng được chính phủ viện dẫn để giải thích cho quy định của mình.

Theo đạo luật về các thiết bị điện tử không dây của Hàn Quốc, tất cả các thiết bị phát ra sóng điện từ phải được chứng nhận an ninh quốc gia và chứng nhận sử dụng cho mục đích dân sự. Vì vậy, những chiếc gậy tự sướng sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt trước khi có thể được chính thức đưa vào thương mại hóa.

 

Trào lưu tự sướng và xu hướng mới thời mạng xã hội

(Techz.vn) Với sự lên ngôi của các loại hình mạng xã hội, phong trào tự sướng đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những người trẻ.