Nhịp sống số

Hacker phát nhạc rock tại nhà máy hạt nhân Iran

Hacker phát nhạc rock tại nhà máy hạt nhân Iran

E-mail từ một nhà khoa học đang công tác tại tổ chức năng lượng nguyên tử của Iran (AEOI) đã tiết lộ những chi tiết hài hước liên quan đến vụ tấn công mới nhất của tin tặc.

Theo lá thư được người này gửi cho Giám đốc nghiên cứu Mikko Hypponen của hãng bảo mật F-Secure, hacker phát tán một sâu mới và chiếm quyền điều khiển mạng riêng ảo (VPN) của nhà máy hạt nhân Natanz và Fordo nằm gần thành phố Qom, can thiệp và làm ngưng hoạt động của mạng tự động hóa và thiết bị phần cứng Siemens.

Nhưng tin tặc còn trêu ngươi khi phát bản Thunderstruck (Bị sét đánh) của nhóm AC/DC với âm lượng cao nhất vào nửa đêm tại một vài trạm ngẫu nhiên. Đây là một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của AC/DC vào thập niên 90 của thế kỷ trước.

Tin tặc đang trêu ngươi các nhà khoa học tại nhà máy hạt nhân Iran.

Iran đang trở thành mục tiêu tấn công của hacker thời gian qua. Đầu tiên là virus nguy hiểm Stuxnet rồi đến Duqu và gần đây nhất là Flame (được cho là do chính phủ nào đó hậu thuẫn) liên tục bị phát hiện đang bí mật lùng sục trên các máy tính bị lây nhiễm ở Trung Đông. Các chuyên gia an ninh mạng tin rằng cuộc chiến tranh ảo giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu dâng cao.

<>Châu An