Camera trải nghiệm

Trải nghiệm camera Xiaomi Mi Mix 3: Đẹp ngỡ ngàng Hà Nội mùa thay lá

Trải nghiệm camera Xiaomi Mi Mix 3: Đẹp ngỡ ngàng Hà Nội mùa thay lá

Cầm trên tay chiếc Xiaomi Mi Mix 3 đúng vào những Hà Nội nhuộm vàng bởi lá lộc vừng, tôi không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để vừa trải nghiệm camera của chiếc điện thoại chụp ảnh hàng đầu thế giới, vừa lang thang ngắm nhìn Hà Nội trong những ngày đầu tiên của mùa lá rụng năm nay.

Tiết trời âm u, hơi se lạnh và mưa lất phất bay là đặc trưng của mùa xuân Bắc Bộ. Thế nhưng tiết trời này cũng vô tình mang lại cho Hà Nội một vẻ đẹp khác lạ, một bộ mặt mới với sắc vàng, sắc đỏ khắp mọi ngõ ngách. Dạo quanh Hà Nội những ngày này, tôi không khỏi choáng ngợp trước hàng câu bàng, cây lộc vừng ở khắp mọi nơi đang thay lá, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt mà có lẽ bất cứ ai cũng muốn sống chậm lại để thưởng thức, để cùng lấy điện thoại ra ghi chút hình kỷ niệm cho riêng mình.

Tôi cũng không ngoại lệ khi chọn cho mình người bạn đồng hành là Mi Mix 3 - chiếc điện thoại mạnh mẽ và có thiết kế độc đáo từ Xiaomi. Nổi tiếng với cơ cấu trượt màn hình độc đáo, sử dụng vật liệu gốm cao cấp cho mặt lưng, thế nhưng Mi Mix 3 còn là một thiết bị chụp ảnh đáng gờm. Điểm số 103 từ DoXMark đã phần nào thể hiện sức mạnh này, đồng thời đưa Mix 3 lọt top 10 điện thoại chụp ảnh tốt nhất thế giới và cũng giúp tôi tự tin hơn khi dạo chơi Hà Nội chỉ với 1 thiết bị ghi hình duy nhất.

Và cuộc hành trình cứ thế bắt đầu.

"Con đường tình yêu" ở Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những nơi được các bạn trẻ tìm đến nhờ hàng lộc vừng rụng lá vàng y như trong những bộ phim Hàn Quốc.

Một bạn trẻ thẩn thờ ngắm hàng cây trổ vàng. Ảnh được chụp với chế độ xoá phông của Mi Mix 3.

Nhờ bật AI, màu sắc trên các bức ảnh có phần rực rỡ hơn, tương phản cũng mạnh hơn.

Không chỉ có lộc vừng, Hà Nội mùa này cũng thêm phần màu sắc nhờ những cụm hoa ban nở đúng dịp. Những năm trước, hoa ban thường nở sau mùa lộc vừng rụng lá khoảng vài tuần.

Khá tiện lợi với chế độ zoom 2x, bạn có thể dễ dàng chụp được cảnh vật ở một góc nhìn cận cảnh hơn mà vẫn đảm bảo sắc nét.

Phố đi bộ tại Bờ Hồ cũng là nơi có những cây lộc vừng rợp bóng, thu hút rất nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. 

Không chỉ có lộc vừng, mà còn là hoa ban đua nhau khoe sắc dịp xuân về.

Người nghệ sĩ thả hồn vào điệu nhạc. Cảnh sắc mùa xuân cùng nét sôi động của những bản nhạc xưa mang đến một cảm giác khó tả cho những ai có mặt tại đó. Ảnh được chụp bằng Mi Mix 3 với chế độ chân dung. 

Một vài bức ảnh chụp bằng Mi Mix 3 tại phố đi bộ Hồ Gươm:

Thay cho lời kết

Một ngày dạo chơi dường như kết thúc quá nhanh để tôi có thể đi hết Hà Nội ngắm hoa lá khoe sắc, hay như ngồi “vọc" hết những tính năng trên camera của Mi Mix 3. Thế nhưng từng đó cũng là đủ nhận ra sức mạnh trên camera của chiếc điện thoại này.

Camera phía sau của Mi Mix 3 là cụm camera kép cùng có độ phân giải 12MP, trong đó 1 camera góc rộng, 1 camera tele giúp zoom xa 2x mà không giảm đi quá nhiều chất lượng ảnh. Chính trang bị này đã giúp tôi có thể dễ dàng chụp những bức ảnh hoa lá ở trên cao, chụp người từ xa mà vẫn giữ được chất lượng tốt, giảm độ méo khi chụp chân dung.

Trong hầu hết các bức ảnh ở trên, AI luôn được bật. Nhờ trí tuệ nhân tạo do Xiaomi phát triển có thể nhận diện bối cảnh và tối ưu hoá các thông số, đồng thời tăng độ tương phản, màu sắc, giúp cho chúng ta có thể yên tâm về một bức ảnh khi chụp ra có thể đăng ngay lên Facebook mà không cần chỉnh sửa gì nhiều.

Công nghệ lấy nét pha kép Dual Pixel hoạt động khá hiệu quả, giúp việc chụp ảnh với Mi Mix 3 trở nên nhanh và dễ dàng hơn bao giờ hết ngay cả trong những điều kiện ánh sáng yếu.

Và một yếu tố phụ nhưng có lẽ không thể không nhắc đến, đó chính là thiết kế tràn viền của Mi Mix 3 khiến những khung hình trong máy trở nên cuốn hút hơn rất nhiều, sẽ tạo cảm hứng không nhỏ cho các bạn thích chụp ảnh.

 

Cận cảnh chiếc Xiaomi Mi MIX 3 có giá bán từ 11 triệu đồng

(Techz.vn) Xiaomi Mi MIX 3 sở hữu thiết kế trượt sử dụng cơ chế trượt từ tính dạng cơ học, kiểu thiết kế này giúp máy tối ưu viền màn hình siêu mỏng với diện tích hiển thị lên đến 93,4%.